Người đàn ông tử vong sau khi bị chó nhà cắn

03/11/2023 15:28 GMT+7

Một người đàn ông ở TP.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) bị chó nhà cắn nhưng không đi tiêm ngừa, sau đó có biểu hiện nghi bị dại rồi tử vong.

Ngày 3.11, ông Nguyễn Hoàng Lâm, Phó chủ tịch UBND P.Pháo Đài, cho biết anh Đ.L.P (ngụ KP2, P.Pháo Đài, TP.Hà Tiên, Kiên Giang) bị chó nhà cắn, có biểu hiện nghi bị dại đã tử vong vào chiều tối 2.11.

Trước đó, tối 1.11, anh Đ.L.P có biểu hiện quậy phá, đập đồ và đốt nhà nên gia đình báo Công an P.Pháo Đài đến hỗ trợ và đưa anh về trụ sở xử lý.

Người đàn ông tử vong sau bị bị chó nhà cắn nhưng không tiêm ngừa - Ảnh 1.

Anh Đ.L.P bị chó nhà cắn vào ngày 19.9 nhưng không đi tiêm ngừa

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Sau khi công an làm việc, gia đình mới thông tin ngày 19.9 anh P. bị chó nuôi ở nhà cắn vào đầu ngón cái và đốt gần ngón trỏ của bàn tay phải, nhưng anh không đi tiêm ngừa và đã cho người khác giết thịt con chó.

Đến ngày 1.11, anh P. có biểu hiện của bệnh dại như: Sợ gió, uống nước khó khăn, tinh thần kích động. Người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang nhưng anh P. không hợp tác nên bác sĩ không thăm khám được.

Chị L.H.L (31 tuổi, vợ anh P.) bị chồng cắn vào giữa cẳng tay trái và cào chảy máu vùng mặt, mũi. Chị đã đến khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm y tế TP.Hà Tiên để tiêm ngừa.

Ngay khi biết thông tin anh P. tử vong, khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS của Trung tâm y tế TP.Hà Tiên đã phối hợp Trạm y tế P.Pháo Đài và UBND P.Pháo Đài đến nắm tình hình, vận động những người có tiếp xúc gần, kể cả lực lượng công an, những người bị anh P. cắn đi tiêm phòng ngừa bệnh dại. 

Chi cục Thú y TP.Hà Tiên cũng triển khai tiêm ngừa dại đồng loạt trên địa bàn, mặc dù từ đầu năm 2023 đã thực hiện tiêm ngừa dại theo kế hoạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.