Người hâm mộ phải quen dần với chuyện Quang Hải không đá cho tuyển Việt Nam

08/07/2022 15:50 GMT+7

Quang Hải đã gia nhập Pau FC thi đấu tại Ligue 2. AFF Cup 2022 không phải là sự kiện thuộc hệ thống các giải đấu do FIFA tổ chức, vì vậy tiền vệ số 19 khó lòng về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa xác định thời điểm tổ chức giải AFF Cup 2022. Giải bóng đá lớn nhất khu vực dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23.12.2022 đến 15.1.2023. Trong khi đó, Pau FC sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn 2 của giải Ligue 2 vào ngày 26.12. Đội bóng của Quang Hải cũng như nhiều CLB khác ở châu Âu sẽ có hơn 1 tháng nghỉ để nhường chỗ cho World Cup 2022, được tổ chức ở Qatar từ 21.11 đến 18.12.2022.

AFF Cup là một giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Chính vì vậy, các CLB có quyền không nhả cầu thủ. Trong trường hợp này, nếu ban lãnh đạo Pau FC không đồng ý thì chắc chắn Quang Hải sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup 2022.

Quang Hải không thể góp mặt thực sự là mất mát lớn của đội tuyển Việt Nam trên con đường giành lại chức vô địch Đông Nam Á từ tay Thái Lan. Kể từ năm 2018, tiền vệ sinh năm 1997 luôn là nhân tố trụ cột của đội bóng áo đỏ trong mọi giải đấu. Kể từ cuối năm 2018 đến nay, Quang Hải góp mặt trong 39/40 trận của đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải có vai trò lớn trong chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam năm 2018. Tuy nhiên, ở AFF Cup 2020, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã để thua Thái Lan (đội sau đó vô địch) ở bán kết với tổng tỷ số 0-2 sau 2 lượt trận.

Người hâm mộ Việt Nam rất trông chờ đội tuyển một lần nữa vô địch Đông Nam Á, HLV Park Hang-seo thì từng e ngại Quang Hải sẽ có ít cơ hội cống hiến cho đội tuyển Việt Nam nếu sang châu Âu thi đấu. Chưa biết tình hình của Quang Hải sẽ thế nào nhưng rõ ràng người hâm mộ cũng phải tập làm quen với việc đội tuyển thiếu đi cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất ở hàng tiền vệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.