Người phản đối cấm thịt chó ở Hàn Quốc nói ‘heo, bò cũng là sinh vật’

Khánh An
Khánh An
11/01/2024 11:28 GMT+7

Nhiều người tại Hàn Quốc không vui với dự luật cấm thịt chó và thậm chí có người tranh thủ ăn trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Người phản đối cấm thịt chó ở Hàn Quốc nói ‘heo, bò cũng là sinh vật’- Ảnh 1.

Bà Choi Tae-yeon bên trong quán ăn của mình ở Daegu

AFP

Sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật đặc biệt về thịt chó hôm 9.1, nhiều chủ quán ăn và những người tiêu dùng tại nước này tỏ thái độ không ủng hộ.

Trong những năm gần đây, việc ăn thịt chó là điều cấm kỵ đối với những người trẻ tuổi ở thành thị Hàn Quốc. Trong khi đó, áp lực lên chính phủ từ các nhà hoạt động vì quyền động vật đang ngày càng gia tăng về việc cần cấm thịt chó.

Tuy nhiên, nhiều chủ quán ăn và người tiêu dùng tỏ ra không vui với luật mới.

Người bán không vui

Khi bà Choi Tae-yeon mở quán ăn cách đây 20 năm, thịt chó còn là lĩnh vực ăn nên làm ra ở Hàn Quốc. Giờ đây, bà có thể phải đóng cửa quán.

Nằm trong con hẻm ở chợ Chilseong (thành phố Daegu), quán của bà phục vụ những món ăn trước đây được cho là tốt cho sức khỏe, hầu hết là thịt chó.

Hàn Quốc cấm thịt chó

Hình phạt lên đến 3 năm tù giam

Dự luật sẽ bắt đầu được áp dụng từ thời điểm 3 năm sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ký ban hành, cấm nuôi chó thịt cũng như việc bán và giết mổ. Tuy nhiên, người tiêu dùng ăn thịt chó và những sản phẩm liên quan sẽ không bị phạt, có nghĩa là luật sẽ tập trung vào những người trong lĩnh vực này như người nuôi chó thịt và người bán. Theo đó, người giết mổ chó lấy thịt có thể bị phạt đến 3 năm tù giam hoặc bị phạt 30 triệu won (558 triệu đồng). Người nuôi chó lấy thịt hoặc lấy, vận chuyển, tàng trữ hoặc bán thực phẩm làm từ chó đối diện mức án tù giam và mức phạt thấp hơn.

Trước đây, có đến cả triệu con chó bị giết thịt hằng năm tại Hàn Quốc, nhưng các nhà hoạt động cho biết thịt chó đã trở nên ít phổ biến hơn trong vài năm gần đây, do người trẻ xem chúng là vật cưng chứ không phải thực phẩm.

Người phản đối cấm thịt chó ở Hàn Quốc nói ‘heo, bò cũng là sinh vật’- Ảnh 2.

Thịt chó được phục vụ tại một quán ăn ở Daegu

AFP

Bà Choi kể rằng trước đây, khi buôn bán còn phát đạt, mỗi ngày bà bán tới 30, 40 con chó, còn hiện nay chỉ được 1 hoặc 2 con.

"Tôi không vui vì quyết định đưa việc cấm thịt chó vào luật. Việc kiếm sống đã trở nên dễ dàng hơn trước và vì thế con người ngày càng yêu quý động vật hơn", bà bình luận.

Yêu chó khiến dân số giảm?

Tháng trước, truyền thông Hàn Quốc đưa tin xe đẩy cho thú cưng lần đầu bán chạy hơn xe đẩy trẻ em, nguyên nhân do khủng hoảng dân số và ngày càng nhiều người yêu thú cưng.

"Những người trẻ hầu như sống không gặp khó khăn và cực kỳ yêu thích chó", theo bà Choi. Thế nhưng điều này lại là trở ngại đối với quán ăn mà bà từng định truyền lại cho con trai.

Bà Choi từng làm nhiều việc để kiếm sống từ việc bán thức ăn đường phố cho đến bán mì trong chợ, trước khi thành công với quán thịt chó.

Người phản đối cấm thịt chó ở Hàn Quốc nói ‘heo, bò cũng là sinh vật’- Ảnh 3.

Món thịt chó trước đây được cho là thực phẩm tốt cho sức khỏe

AFP

Bà kể rằng trong vài năm qua, những người bán thịt chó thường bị những nhà hoạt động quấy rối khi phản đối ngay trước quán và chửi rủa: "Họ không xem chúng tôi bán bosintang (canh thịt chó) là con người", bà nói.

Nhiều năm phản đối thịt chó dẫn đến số lượng khách giảm và bà đang nghĩ đến việc bán súp sườn heo khi luật có hiệu lực.

Người ăn phản đối

Con hẻm từng đông đúc những quán thịt chó giờ đây khá vắng lặng. Tuy nhiên, bà Choi cho biết quán bà đông khách hơn sau khi quốc hội thông qua dự luật.

Người phản đối cấm thịt chó ở Hàn Quốc nói ‘heo, bò cũng là sinh vật’- Ảnh 4.

Các quán bán thịt chó trong con hẻm tại chợ Chilseong ở thành phố Daegu

AFP

Ông Jang cho biết ông thích nhậu thịt chó vì hôm sau sẽ không bị ngầy ngật. Ông nói rằng dù mình không ăn thịt chó thường xuyên nhưng ông đã đến quán trong thời gian gần đây vì nghĩ rằng sau này không còn được ăn nữa.

Một khách hàng khác tên Choi nói rằng với ông thì việc không được ăn thịt chó trong tương lai là vẫn ổn, nhưng ông phản đối dự luật. "Gà, heo, bò cũng là động vật. Tôi phản đối việc chỉ cấm thịt chó", theo ông Choi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.