Người từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia trở lại sân chơi U.21

Quang Tuyến
Quang Tuyến
19/09/2023 09:31 GMT+7

Cái tên Phan Thanh Hùng trong giới bóng đá Việt Nam không ai không biết đến. Ông là người phát hiện, ươm mầm nhiều tài năng trẻ và là một chiến lược gia tận tụy, từng giành cú đúp vô địch U.21 và dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2012.

Cú đúp vô địch U.21 đáng nhớ trong chiều mưa

Có không ít HLV thành công với U.21 trong những năm đầu khi giải bóng đá trẻ hàng đầu quốc gia này được tổ chức, nhưng hiếm ai sau đó lại nổi tiếng nhanh như HLV Phan Thanh Hùng. Nếu nói về cú đúp vô địch thì trước nhà cầm quân người Đà Nẵng còn có HLV Quản Trọng Hùng, cựu trung vệ đội tuyển quốc gia đã đưa Thể Công vô địch U.21 năm 1997. 1998. Nhưng để từ sân chơi này bước lên đỉnh cao trong sự nghiệp huấn luyện như HLV Phan Thanh Hùng thì rất hiếm.

Người từng nắm tuyển quốc gia trở lại với sân chơi U.21 - Ảnh 1.

Giám đốc kỹ thuật U.21 Đà Nẵng Phan Thanh Hùng chỉ đạo trên sân Hàm Rồng

Minh Trần

Hai năm 2008 và 2009, ông Phan Thanh Hùng đã đưa U.21 Đà Nẵng lên ngôi vô địch đều trong chiều mưa tầm tã. Đó là trận chung kết trên sân Quy Nhơn sau khi U.21 Đà Nẵng thắng TP.HCM 1-0, rồi đến năm 2009, U.21 Đà Nẵng vượt qua chủ nhà Bình Dương trên chấm đá luân lưu. Thành công của ông Hùng còn lớn hơn khi xây dựng lối đá đẹp mắt và U.21 Đà Nẵng còn đạt giải phong cách "xanh, sạch, đẹp" hai năm liên tiếp của giải. Ông Hùng có công lớn khi cho "ra lò" một loạt tài năng như Phan Thanh Hưng, Phạm Nguyên Sa, Hùng Sơn, Nguyễn Văn Mẹo mà sau này có người đã trở thành trụ cột của tuyển quốc gia.

Người từng nắm tuyển quốc gia trở lại với sân chơi U.21 - Ảnh 2.

U.21 Đà Nẵng tham dự vòng chung kết U.21 năm nay

Minh Trần

Nhớ lại thành tích vô địch giải U.21 trong 2 năm liên tiếp, ông Hùng vẫn còn bồi hồi: "Đó là kỷ niệm đẹp mà tôi chẳng thể nào quên, nhờ U.21 mà tên tuổi của tôi được mọi người biết đến. Hai trận chung kết đều mưa như trút. Nhất là ở sân Quy Nhơn, mưa trắng xóa đến mức không nhìn thấy gì. Tôi ra tận mép sân chỉ đạo, gào thét đến khản cổ mà nước mưa đánh bay đi khiến lạc giọng luôn". Ông Hùng tiết lộ vì la hét trên sân nhiều nên giọng nói của ông bị ảnh hưởng nặng đến sau này.

Dù vô địch 2 năm liền giải U.21 nhưng cả 2 năm ông đều không dẫn dắt đội tuyển chọn U.21 Việt Nam đá giải U.21 quốc tế mà nhường trách nhiệm đó cho người về nhì là Lưu Quốc Tân (TP.HCM) và Trần Tấn Thông (Bình Dương). Sự đóng góp của ông đã được HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U.23 khi đó là ông Henrique Calisto mời lên làm trợ lý để góp phần cùng nhau vô địch AFF Cup trong năm 2008 và á quân SEA Games 2009.

Người từng nắm tuyển quốc gia trở lại với sân chơi U.21 - Ảnh 3.

HLV Phan Thanh Hùng (giữa) chỉ đạo U.21 Đà Nẵng trên sân Hàm Rồng

Minh Trần

Cũng chính vì thành công với bóng đá U.21 và đóng góp nhiều cho 2 đội tuyển quốc gia và U.23, ông Phan Thanh Hùng đã lập tức được bầu Hiển mời về làm Hà Nội T&T, giúp ông có một giai đoạn thăng hoa khi đưa đội bóng thủ đô giành chức vô địch V-League và Siêu cúp quốc gia năm 2010; á quân V-League các năm 2011,2012 và 2014. Ông cũng trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia dự AFF Cup 2012 tại Thái Lan và dẫn dắt CLB Than Quảng Ninh sau đó.

Nỗi niềm cùng bóng đá trẻ và bóng đá Đà Nẵng

Gặp lại ông Phan Thanh Hùng ở Thanh Hóa trong những ngày vòng chung kết U.21 khởi tranh, chúng tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành của ông. HLV Phan Thanh Hùng điềm đạm nói: "Cho dù sự nghiệp của tôi trong hơn 10 năm qua có thăng trầm thế nào với các đội bóng Hà Nội, Than Quảng Ninh hay lưu lạc đến Bình Dương và quay về Đà Nẵng thì tôi vẫn thích gắn bó với bóng đá trẻ. Vì làm trẻ giúp tôi như sống lại thời kỳ đầu của những năm cuối thập niên 2000. Tôi từng làm U.17 rồi U.21, tôi thích tạo cơ hội và thử thách cầu thủ trẻ, được hòa mình và gần gũi với họ để giúp uốn nắn từng động tác, chỉ dạy từng đường bóng và nâng bước lối chơi cho họ".

Người từng nắm tuyển quốc gia trở lại với sân chơi U.21 - Ảnh 4.

HLV Phan Thanh Hùng tâm huyết với bóng đá

Khả Hòa

Ông Hùng cũng nhìn nhận: "Trước đây bóng đá trẻ quanh đi quẩn lại chỉ là các địa phương, CLB làm trẻ tốt như Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Nam Định, Đồng Tháp hay TP.HCM chứ không dồi dào như bây giờ. Nên hồi đó cầu thủ trẻ nào nổi lên thì tính cạnh tranh không nhiều. Họ đứng được là đứng luôn. Nhưng giờ thì các lò đào tạo thi nhau phát triển nên lượng cầu thủ có kỹ năng mỗi năm một dồi dào, cần rất nhiều những sân chơi được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp như U.21 để họ có điều kiện thi thố khả năng. Hơn nữa khi ló lên rồi phải trui rèn nhiều hơn nữa thì mới trụ được ở hệ thống bóng đá đỉnh cao hay lên đội tuyển. Chứ không sẽ bị đào thải ngay lập tức".

Người từng nắm tuyển quốc gia trở lại với sân chơi U.21 - Ảnh 5.

U.21 Đà Nẵng có mặt tại vòng chung kết giải U.21 năm 2023

Minh Trần

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV Phan Thanh Hùng luôn dành nhiều tình cảm và đặt lòng tin cho cầu thủ trẻ. Bất cứ nơi nào ông đến, các cầu thủ trẻ đều bộc lộ bản thân nhờ kỹ năng huấn luyện và sự cầu toàn của ông. Cầu thủ đáng chú ý nhất mà ông từng phát hiện là Quang Hải để đưa lên đội 1 Hà Nội kế đến là Nguyễn Hai Long, được ông Hùng đôn lên đội 1 Than Quảng Ninh từ năm 2020. Sự tận tụy và cống hiến, cách nói chuyện nhẹ nhàng, gần gũi ngoài đời là điều dễ thấy ở ông Hùng, dù trên sân ông luôn để lại ấn tượng với sự chỉ đạo quyết liệt, những yêu cầu khắt khe với cầu thủ.

Người từng nắm tuyển quốc gia trở lại với sân chơi U.21 - Ảnh 6.

Nguyễn Hai Long từng được ông Hùng đưa lên đội 1 Than Quảng Ninh, thi đấu giải U.21 năm 2021

Khả Hòa

Trở lại làm Giám đốc kỹ thuật U.21 Đà Nẵng, ông Hùng cho biết: "Bóng đá Đà Nẵng cần làm lại sau 1 năm không thành công khi rớt hạng V-League. Tôi cũng có phần trách nhiệm trong giai đoạn đầu, vì thế tôi muốn góp phần làm lại từ U.21 để đóng góp chút khả năng còn lại của mình với quê hương. Tôi chỉ mong sao đội U.21 lần này sẽ giới thiệu vài tài năng mới để họ sớm trở thành trụ cột của đội 1, được có mặt trong sân chơi V-League những năm tới. Vậy là mãn nguyện rồi".

Người từng nắm tuyển quốc gia trở lại với sân chơi U.21 - Ảnh 7.

HLV Phan Thanh Hùng và tác giả bài viết

Khả Hòa

HLV Phan Thanh Hùng cũng cho biết sau vòng bảng U.21, ông cũng sẽ bay vào TP.HCM gặp lại HLV Calisto và tham gia trận đấu từ thiện thế hệ vàng trên sân Thống Nhất vào ngày 24.9. "Có thể tôi sẽ chỉ đạo một đội, thầy Tô sẽ nắm một đội, biết đâu chúng tôi có thể đối đầu nhau. Nhưng dù gì nếu Đà Nẵng mà lọt vào tứ kết U.21 thì tôi vẫn không quên nhiệm vụ chính, quay lại Thanh Hóa ngay ngày 25.9", ông Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.