Nguyên nhân Hoàng Đức, Văn Khang không lên tuyển Việt Nam và Quang Hải về nước muộn

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
16/09/2022 13:32 GMT+7

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ở lại CLB Viettel thay vì lên tập trung đội tuyển quốc gia như kế hoạch ban đầu. Như vậy Quả bóng vàng Việt Nam 2021 sẽ không góp mặt trong 2 trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam , gặp Singapore vào ngày 21.9 và Ấn Độ vào ngày 27.9.

Ở một giải đấu mang tính chất thử nghiệm như giải giao hữu quốc tế 2022 tại TP.HCM gặp các đối thủ Singapore và Ấn Độ, việc thiếu vắng Hoàng Đức không phải vấn đề lớn với đội tuyển Việt Nam. Đây là cơ hội để ông HLV Park Hang-seo tạo điều kiện cho những Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Châu Ngọc Quang, Lương Duy Cương thể hiện bản thân trong việc cạnh tranh vị trí đá cùng Hùng Dũng ở vai trò tiền vệ trung tâm ở đội tuyển.

Với nhiều lựa chọn nhân sự để trám vào vị trí của Hoàng Đức, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ không bổ sung cầu thủ nào vào bản danh sách hiện tại của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam hội quân tại TP.HCM vào ngày 16.9. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải từ châu Âu trở về, anh góp mặt muộn do Pau FC có trận đấu vào ngày 18.9 tại giải Ligue 2.

Ngoài ra, tiền vệ trẻ tài năng Khuất Văn Khang cũng tập trung muộn vì đang có mặt ở Indonesia thi đấu cho đội tuyển U.20 Việt Nam tại vòng loại U.20 châu Á 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.