Nguyễn Thị Oanh cười rạng rỡ ngày về nước: 'Bố mẹ rất ngóng em'

Nguyễn Thị Oanh cười rạng rỡ ngày về nước: 'Bố mẹ rất ngóng em'

13/05/2023 17:31 GMT+7

Chiều 13.5.2023, Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội trong tuyển điền kinh Việt Nam đã về đến TP.HCM sau một kỳ thi đấu rất thành công. Nữ vận động viên quê Bắc Giang cười rạng rỡ trước sự chúc mừng của mọi người, cô muốn sớm hoàn thành mọi công việc để về gặp cha mẹ.

Sau chiến tích vang dội tại SEA Games 32 với 4 tấm HCV cá nhân, Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội đã đáp chuyến bay về TP.HCM lúc 15 giờ 30 ngày 13.5.

Với màn trình diễn làm nức lòng người hâm mộ, Nguyễn Thị Oanh đã được thưởng “nóng” cả tiền và hiện vật, trong đó có những phần thưởng rất giá trị như 1 chiếc xe ô tô và 1 căn hộ ở Bắc Giang.

Nguyễn Thị Oanh cười rạng rỡ ngày về nước: 'Bố mẹ rất ngóng em' - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh nhí nhảnh, rạng rỡ ngày về nước

Lê Nam

Tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, chân chạy quê Bắc Giang đã thống trị các cự ly trung bình và dài khi xuất sắc bảo vệ thành công 3 tấm HCV đã giành được ở SEA Games 31, gồm 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và 5.000 m.

Nguyễn Thị Oanh cười rạng rỡ ngày về nước: 'Bố mẹ rất ngóng em' - Ảnh 2.

Nữ vận động viên liên tục vẫy chào và cảm ơn sự yêu mến của khán giả nước nhà

Lê Nam

Trong đó, 2 nội dung là 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật thi đấu sát giờ nhau, Nguyễn Thị Oanh có rất ít thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng cô gái vàng của điền kinh Việt Nam vẫn lập cú đúp HCV.

Nguyễn Thị Oanh cười rạng rỡ ngày về nước: 'Bố mẹ rất ngóng em' - Ảnh 3.

Đoàn thể thao được đón tiếp ấm áp, nồng nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 13.5.2023

Lê Nam

Chưa dừng lại ở đó, chân chạy sinh năm 1995 còn thử sức ở nội dung 10.000 m và xuất sắc vượt qua đương kim vô địch Phạm Thị Hồng Lệ để hoàn tất cú poker HCV tại SEA Games 32.

Trở về nước, điều mà cô gái vàng mong muốn là nhanh chóng hoàn thành các công việc để về gặp bố mẹ.

Nguyễn Thị Oanh cười rạng rỡ ngày về nước: 'Bố mẹ rất ngóng em' - Ảnh 4.

Các vận động viên điền kinh trở về nghỉ ngời sau chuỗi ngày thi đấu hết mình

Lê Nam

Ngay khi về nước, Nguyễn Thị Oanh lập tức lên xe riêng để tham gia một số hoạt động sau giải. Trong khi đó, các thành viên khác và ban huấn luyện nhanh chóng trở về nghỉ ngơi sau chuỗi ngày thi đấu nhiệt huyết tại Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.