Nhà báo điều tra nổi tiếng nhận định gì 1 năm sau vụ nổ đường ống Nord Stream?

Nhà báo điều tra nổi tiếng nhận định gì 1 năm sau vụ nổ đường ống Nord Stream?

La Vi
La Vi
30/09/2023 14:26 GMT+7

Theo một cây bút điều tra nổi tiếng của Mỹ, một nguồn tin tình báo nước này tiết lộ Nhà Trắng đã chỉ đạo phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, qua đó ngăn Đức rút lại cam kết từ bỏ mua năng lượng Nga.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 nối Nga và Đức qua biển Baltic đã bị phá hủy trong một loạt vụ nổ dưới nước hôm 26.9.2022. Có nhiều suy đoán xoay quanh vụ việc. Một số tờ báo cho rằng một đơn vị biệt kích Ukraine đứng sau vụ việc, nhưng nhà báo điều tra kỳ cựu Seymour Hersh cho rằng CIA đã hành động theo lệnh của Tổng thống Biden.

Trong một bài đăng trên blog hôm 26.9, nhà báo Hersh nói Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã triệu tập một loạt cuộc họp vào cuối năm 2021, giao nhiệm vụ cho các quan chức tình báo tìm ra biện pháp ngăn cản Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine.

Theo nguồn tin này, đến tháng 1.2022, khi lực lượng Nga tập trung ở biên giới Ukraine, CIA đã “giải quyết được vấn đề”. Khi đã có sẵn kế hoạch đặt chất nổ có thể kích nổ từ xa trên các đường ống dưới biển Baltic, ông Biden đã cảnh báo vào đầu tháng 2.2022 rằng trong trường hợp Nga có hành động quân sự, "Nord Stream 2 sẽ không còn nữa. Chúng tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho nó".

Tuy nhiên, theo ông Hersh, đã có thay đổi sau đó trong kế hoạch. Nguồn tin từ CIA cho biết đội được chỉ đạo sắp đặt kế hoạch đặt chất nổ sẵn sàng để kích nổ khi có lệnh. Điều này dẫn đến suy đoán việc phá hủy các đường ống Nord Stream "không liên quan đến xung đột Ukraine" mà là kế hoạch của Mỹ nhằm khiến Đức không thể mở lại đường ống khi mùa đông đến.

Theo những bài viết trước đây của nhà báo Hersh, thợ lặn CIA đã cài chất nổ vào mùa hè năm ngoái với sự giúp đỡ của hải quân Na Uy và sử dụng cuộc tập trận của NATO làm vỏ bọc.

Vào thời điểm các quả bom được kích nổ vào tháng 9, tác dụng răn đe không còn nữa. Cuộc xung đột đến khi đó đã kéo dài hơn 7 tháng, Moscow đang tiến hành các hoạt động nhằm sáp nhập một số vùng của Ukraine. Nga cũng đã giảm cung cấp khí đốt qua Nord Stream 1 cho Đức đến mức "nhỏ giọt" để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong khi Nord Stream 2 chưa bao giờ được chính phủ của ông Scholz chứng nhận để bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, với việc nền kinh tế Đức phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga, ông Biden được cho là lo ngại rằng Đức sẽ chọn nối lại dòng khí đốt từ Nga.

Mỹ chưa có phản ứng sau bài viết của ông Hersh, nhà báo từng đưa vụ thảm sát Mỹ Lai ra ánh sáng vào năm 1972. Tuy nhiên, Nhà Trắng và CIA đã bác bỏ những cáo buộc tương tự do ông Hersh đưa ra hồi đầu năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.