Nhiều cuộc thi ‘tốn kém, máy móc’, giáo viên áp lực, xã hội lo ngại bệnh thành tích

Nhiều cuộc thi ‘tốn kém, máy móc’, giáo viên áp lực, xã hội lo ngại bệnh thành tích

Bùi Vân
Bùi Vân
16/08/2023 15:34 GMT+7

Sáng 15.8.2023, một số giáo viên gửi kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất giảm tải các cuộc thi không cần thiết, mang tính máy móc và tốn kém.

Sáng 15.8.2023, tại sự kiện "Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục", việc giảm các cuộc thi, hội thi trong nhà trường là một trong những vấn đề nhận được nhiều ý kiến đóng góp của giáo viên. Bên cạnh những trăn trở về mức lương ít ỏi, phụ cấp ưu đãi thấp, và sự đổi mới của chương trình giảng dạy, áp lực của giáo viên còn đến từ các cuộc thi không cần thiết, mang tính máy móc, bệnh thành tích và gây tốn kém.

Nhiều cuộc thi ‘tốn kém, máy móc’, giáo viên áp lực,  - Ảnh 1.

Nhiều đơn vị cũng lúng túng trong công tác tổ chức

NGỌC DƯƠNG

Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, có ý kiến cho rằng việc tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho cấp THCS là chưa phù hợp với trình độ của học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.