Những cao thủ nào góp mặt giải các danh thủ cờ tướng quốc tế 2023?

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
05/07/2023 14:41 GMT+7

Giải cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang lần VI – 2023 rất đáng xem khi có sự tham dự của nhiều cao thủ kèm theo tiền thưởng hấp dẫn 47.000 USD.

Hôm nay (5.7) tại TP.HCM, Ban tổ chức giải cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang công bố thông tin mùa giải 2023. Theo đó, giải diễn ra từ ngày 16.7 đến 24.7 tại Khách sạn Grandvrio (TP.Đà Nẵng) với sự tham dự của 18 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam và 6 kỳ thủ quốc tế đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia và Singapore.

Những ‘cao thủ’ nào góp mặt giải các danh thủ cờ tướng quốc tế 2023? - Ảnh 1.

Lại Lý Huynh (trái) cùng Nguyễn Thành Bảo là 2 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam góp mặt ở giải cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang 2023

TQK

24 kỳ thủ được chia ra 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn người xếp nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết. Các cao thủ sẽ góp mặt tại giải nổi bật có Đặc cấp quốc tế Đại sư Tưởng Xuyên (Jiang Chuan, Trung Quốc). Anh là nhà vô địch thế giới năm 2011 và từng giành chức vô địch giải cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang lần III cũng được tổ chức tại Đà Nẵng vào năm 2009. Đương kim vô địch giải cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang, Đặc cấp quốc tế Đại sư Trịnh Nhất Hoằng (Zheng Yi Hong, Trung Quốc), người vừa thắng nhiều tên tuổi hàng đầu ở giải vô địch cờ tướng Trung Quốc 2023.

Ngoài ra còn có á quân cờ tướng thế giới 2019, Đặc cấp quốc tế Đại sư Hoàng Học Khiêm (Wong Hok Him) đến từ Hồng Kông. Nhà vô địch cờ tướng Đài Loan, Quốc tế Đại sư Triệu Dịch Phàm (Chao Yi Fan). Đặc cấp quốc tế Đại sư Ngô Tông Hàn (Alvin Woo Tsung Han), nhà vô địch cờ tướng Singapore và Quốc tế Đại sư Thẩm Nghị Hào (Sim Yip How) là nhà vô địch cờ tướng Malaysia.

Những ‘cao thủ’ nào góp mặt giải các danh thủ cờ tướng quốc tế 2023? - Ảnh 2.

Ban tổ chức công bố giải cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang 2023

HÀ PHƯƠNG

Các kỳ thủ Việt Nam góp mặt tại giải là những gương mặt quen thuộc như các Đặc cấp quốc tế Đại sư Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Trềnh A Sáng, Nguyễn Hoàng Lâm; các Quốc tế Đại sư Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn Thất Nhật Tân, Đào Cao Khoa, Uông Dương Bắc, Võ Văn Hoàng Tùng…

Giải đấu năm nay có tổng giải thưởng kỷ lục so với 5 lần trước là hơn 47.000 USD (khoảng 1 tỉ 130 triệu đồng). Ông Trần Đăng Quang, thành viên HĐQT Công ty Phương Trang, đại diện nhà tài trợ cho biết với mức thưởng cao như vậy, Ban tổ chức hi vọng sẽ có nhiều trận đấu hấp dẫn và sôi nổi, nâng đẳng cấp của cờ tướng Việt Nam thêm một bước nữa. Trong khi đó ông Phạm Hồng Thanh, Tổng thư ký Liên đoàn cờ tướng Việt Nam kỳ vọng giải đấu là cơ hội để các kỳ thủ Việt Nam cọ xát, trui rèn bản lĩnh nhằm chuẩn bị cho các giải quốc tế sắp tới, đặc biệt là ASIAD 19 vào tháng 9 tới ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.