Nữ cầu thủ bị cưỡng hôn Jenni Hermoso trở lại ấn tượng

Giang Lao
Giang Lao
28/10/2023 09:11 GMT+7

Rạng sáng 28.10, cầu thủ Jenni Hermoso ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển nữ Tây Ban Nha giành chiến thắng trước đội Ý với tỷ số 1-0 tại giải Nations League.

Đây là trận đấu đầu tiên của Jenni Hermoso kể từ sau vụ bê bối bị cưỡng hôn ở World Cup 2023, gây ầm ĩ và tạo ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cho bóng đá Tây Ban Nha.

Nữ cầu thủ bị cưỡng hôn Jenni Hermoso trở lại ấn tượng - Ảnh 1.

Jenni Hermoso (giữa) ăn mừng khi ghi bàn duy nhất cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha

AFP

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, ông Luis Rubiales đã hôn lên môi Jenni Hermoso trong lễ trao giải World Cup 2023, khi đội tuyển nữ Tây Ban Nha giành ngôi vô địch. Nụ hôn này không được Jenni Hermoso đồng ý, trong khi ông Rubiales tuyên bố đã có sự đồng thuận.

Cuộc tranh cãi khiến các cơ quan công tố Tây Ban Nha vào cuộc điều tra, với cáo buộc ông Rubiales đã tấn công và ép buộc tình dục. Họ cũng cáo buộc ông Rubiales gây sức ép để nữ cầu thủ Jenni Hermoso và gia đình đồng thuận với nụ hôn.

Sức ép cuối cùng khiến ông Rubiales từ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha và đối mặt với vụ kiện ở tòa án. Trong khi, các cầu thủ đội tuyển nữ Tây Ban Nha sau thời gian tẩy chay không thi đấu cho đội tuyển, đã đồng ý trở lại khi có sự cam kết thay đổi ở liên đoàn.

Jenni Hermoso chỉ được trở lại đội tuyển nữ Tây Ban Nha mới đây, khi đợt tập trung trước tân HLV Montse Tome muốn bảo vệ nữ cầu thủ này và cho cô tiếp tục nghỉ ngơi để tránh xa dư luận.

Nữ cầu thủ bị cưỡng hôn Jenni Hermoso trở lại ấn tượng - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã ổn định trở lại sau nhiều sóng gió từ chức vô địch World Cup 2023

AFP

Thời điểm trước khi đội tuyển nữ Tây Ban Nha thi đấu 2 trận tại giải Nations League cuối tháng 10 được xem là thích hợp để Jenni Hermoso trở lại. Cô lập tức ghi dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị phút 68 và ghi bàn duy nhất ở phút 89, giúp đội nhà giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Ý 1-0.

"Bây giờ tôi có thể mỉm cười. Không có niềm vui nào lớn hơn khi trở lại đội tuyển và ghi được bàn thắng quyết định trận đấu. Cuộc sống luôn ban tặng cho bạn những món quà nhỏ. Tôi luôn nhớ đến tất cả những người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Tôi rất vui vì nhờ có họ mà tôi đã yêu thích bóng đá trở lại", Jenni Hermoso chia sẻ sau trận đấu. 

Ở trận kế tiếp, Jenni Hermoso và đội tuyển nữ Tây Ban Nha gặp đội Thụy Sĩ lúc 1 giờ ngày 1.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.