Ông Park gọi 2 cầu thủ trên 22 tuổi nào cho SEA Games 30?

09/07/2019 21:01 GMT+7

Đội U.22 Việt Nam sẽ được bổ sung tối đa 2 cầu thủ trên 22 tuổi ở SEA Games 30 vào cuối năm nay. Hai nhân tố nào có thể được gọi nhằm củng cố thêm sức mạnh cho lớp đàn em?

Môn bóng đá nam SEA Games 30 đã có một quy định phá lệ so với các kỳ đại hội trước đây. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và chủ nhà Philippines cho phép các đội U.22 được phép bổ sung thêm 2 cầu thủ ngoài 22 tuổi. Đối với U.22 Việt Nam, gương mặt được nhắc đến đầu tiên, không ai khác chính là Nguyễn Công Phượng.
U.23 Việt Nam thắng U.23 Myanmar nhờ công Việt Hưng, Tiến Linh
Cầu thủ từng là niềm hy vọng số 1 trong giấc mơ giành vàng tại SEA Games trong suốt 2 kỳ đại hội qua luôn là người chơi hay. Nhưng anh lại chưa đủ duyên để cùng các đồng đội tạo nên một dấu mốc lịch sử. Thất bại 0-3 của U.23 Việt Nam trước U.23 Thái Lan tại SEA Games 29 năm 2017 cũng là lần cuối cùng trong độ tuổi cho phép, Công Phượng được thi đấu cho U.23 Việt Nam tại SEA Games. Thế nhưng Công Phượng vẫn đường hoàng tham dự SEA Games bởi sự thay đổi về điều lệ thi đấu như vừa đề cập ở trên.

tin liên quan

Ông Park lo ngại bị khán giả Việt Nam hiểu lầm
HLV Park Hang-seo tỏ ra rất bực bội khi có nhiều thông tin “loạn” về chuyện mức lương và tái ký hợp đồng với VFF sẽ khiến người hâm mộ Việt Nam (VN) đánh giá không đúng về ông.
Thực tế về mặt khách quan, Công Phượng có thể xem như một sự bổ sung cần thiết cho hàng công U.23 Việt Nam. Dù thời gian từ nay đến ngày khởi tranh môn bóng đá nam SEA Games 30 (dự kiến vào cuối tháng 11) không phải là quá ngắn nhưng nếu phân tích kỹ mặt bằng chung trên hàng tiền đạo ở thời điểm này thì Phượng là một lựa chọn không tồi.

Quang Hải và Công Phượng có thể là đồng đội trên bến dưới thuyền tại SEA Games 30

Minh Tú

Trung phong Hà Đức Chinh do ảnh hưởng của chấn thương nên chưa có được phong độ cao tại V-League. Tương tự, Nguyễn Tiến Linh chưa tạo niềm tin lớn bởi anh chơi khá phập phù trong thời gian gần đây. Những gương mặt trẻ hơn như Danh Trung, Văn Nam, Đình Hùng... cũng chưa đủ “chín” để gánh vác vai trò săn bàn. Tại vòng loại U.23 châu Á 2020 hồi tháng 3 vừa qua, đa số các bàn thắng của U.23 Việt Nam được ghi bởi hàng tiền vệ. Ở trận giao hữu với U23 Myanmar cách đây 1 tháng, cầu thủ thông nòng cho U.23 Việt Nam cũng là Việt Hưng - một tiền vệ trung tâm chứ không phải các tiền đạo.
Với kinh nghiệm thi đấu liên tục dưới thời HLV Park Hang-seo, Công Phượng đương nhiên là một sự bổ sung có giá trị. Nhưng thầy Park có thể gặp khó khi triệu tập Công Phượng từ trời Âu. Việc sang Bỉ chơi bóng trong màu áo của Sint-Truidense có thể sẽ cản trở con đường dẫn Công Phượng đến…Philippines vào cuối năm nay. Bởi lẽ đại hội thể thao Đông Nam Á không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Do vậy, Sint-Truidense có quyền không nhả Công Phượng cho U23 Việt Nam, khi đội đang bước vào lịch trình thi đấu cuối năm tại châu Âu. 
Trong bối cảnh mà Công Phượng chưa chắc được Sint-Truidense nhả quân ở giai đoạn tập trung tối đa cho SEA Games 30 kể từ tháng 10, cũng như các cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm chiến trường, lão tướng Nguyễn Anh Đức hoàn toàn có thể là sự lựa chọn phù hợp. Cầu thủ tuổi băm này đã từng hai lần nói lời chia tay đội tuyển quốc gia và cả hai lần trở lại của anh cực kỳ ấn tượng. Anh Đức đã có được chức vô địch AFF Cup 2018 (chính anh là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về trước Malaysia) và trước đó cũng có tên trong đội hình Olympic Việt Nam dự ASIAD 2018 theo diện 1 trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi.
Đức là mẫu trung phong điển hình mà bất kỳ đội bóng nào cũng đều cần. Làm tường tốt, biết chớp thời cơ ở những khoảnh khắc nhạy cảm nhất. Biết đâu đấy, ở SEA Games tới đây, anh lại hiện diện trong đội U.22 Việt Nam để cùng các đàn em chinh phục tấm huy chương vàng?
Cần thêm những vị trí nào?
Cần phải nói thêm, hàng công không phải là nơi duy nhất cần bổ sung thêm cầu thủ có kinh nghiệm. Nhìn vào sơ đồ hiện tại của HLV Park Hang-seo, vị trí thủ môn, cầu thủ chạy cánh trái và tuyến giữa là những nơi mà ông thầy Hàn Quốc đã cảm thấy an tâm với sự hiện diện của các trụ cột như Tiến Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Thái Quý, Thanh Sơn, Việt Hưng... Tuy nhiên các vị trí còn lại như trung vệ, cầu thủ chạy cánh phải là nơi mà thầy Park chưa cảm thấy có một sự đảm bảo cần thiết.

Trọng Hoàng đang đạt phong độ cao

Vy Khánh

Việc Đình Trọng dính chấn thương, nghỉ nửa năm là điều nằm ngoài dự tính của thầy Park. Và đó là lý do mà ông phải triệu tập nhiều hậu vệ trong đợt tập trung ngắn ngày tới đây là để tìm kiếm người thay thế được Đình Trọng. Nếu như không có phương án nào khả dĩ, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng - những cầu thủ trên 22 tuổi sẽ là sự lựa chọn cần thiết của U.23 Việt Nam.
Ngoài ra, ông cũng sẽ phải tính toán vị trí cầu thủ chạy cánh phải, nơi mà A Mít hay Tấn Tài chưa thể tạo ra được sự linh hoạt trong tấn công và phòng ngự. Biết đâu đấy, khi cần một sự đảm bảo cho hai biên, Trọng Hoàng sẽ lại được lựa chọn. Mới được thi đấu ở lượt về V-League nhưng Hoàng đã đóng góp một dấu ấn quá đậm nét lên đội bóng áo lính Viettel. Anh không chỉ tạo nên sức hấp dẫn bởi lối chơi lăn xả, cống hiến mà còn ghi bàn thắng cho Viettel. Phong độ cao của Trọng Hoàng là điều mà HLV Park cần cho vị trí còn khuyết ở U.22 Việt Nam.
Do vậy từ ý kiến của giới chuyên môn lẫn thực tế thì Anh Đức và Trọng Hoàng có thể sẽ được VFF và HLV Park Hang-seo gọi bổ sung cho U.22 Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.