Ông Putin bớt 2 đối thủ trên đường đua tổng thống Nga

Ông Putin bớt 2 đối thủ trên đường đua tổng thống Nga

01/02/2024 06:20 GMT+7

Tờ The Moscow Times hôm 30.1 đưa tin hai ứng viên cho ghế tổng thống Nga vừa thông báo sẽ rút khỏi đường đua, và kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Tổng thống Vladimir Putin.

Cụ thể, ông Sergei Baburin, lãnh đạo đảng bảo thủ Liên minh Toàn dân Nga, cho biết ông sẽ rút khỏi cuộc đua ngay sau khi nộp đủ 100.000 chữ ký tán thành cần thiết theo yêu cầu của cơ quan bầu cử.

Trong video do hãng tin trực tuyến SOTA đăng tải, ông Baburin nói rằng sẽ là sai lầm nếu phá hoại sự đoàn kết dân tộc “vào thời điểm khó khăn của quê hương”, ám chỉ cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngoài ra, ông còn kêu gọi những người theo chủ nghĩa dân tộc “đoàn kết xung quanh lãnh đạo quốc gia Putin”.

Ông Baburin đã tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2018. Ông đứng cuối cùng trong số 8 ứng viên, với chỉ khoảng 0,65% số phiếu bầu, theo Reuters.

Ông Putin bớt 2 đối thủ trên đường đua tổng thống Nga- Ảnh 1.

Ông Boris Nadezhdin, đại diện của đảng Sáng kiến Dân sự, người dự định tranh cử tổng thống Nga trong cuộc bầu cử tháng 3.2024, trả lời báo chí trước văn phòng của Ủy ban Bầu cử Trung ương ở Moscow (Nga), ngày 31.1.2024

REUTERS

Trong khi đó, đảng Dân chủ Nga, được thành lập vào năm 1990 cho biết ứng viên Irina Sviridova của đảng này đã không thu thập được 100.000 chữ ký tán thành cần thiết và do đó không thể đủ điều kiện để tranh cử.

Ông Alexander Zorin, chủ tịch đảng Dân chủ Nga, nói với truyền thông nhà nước rằng đảng ông sẽ ủng hộ ông Putin trong cuộc đua sắp tới.

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho đến nay đã ghi nhận 4 ứng cử viên, trong đó có ông Putin và 3 thành viên của các đảng phái chính trị có đại diện trong quốc hội Nga.

Nhiều người dự đoán ông Putin sẽ đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ năm trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 15-17.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.