Ông Santos chính thức từ chức HLV tuyển Bồ Đào Nha, mở đường cho Mourinho

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/12/2022 08:27 GMT+7

HLV Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha vào thứ Năm ngày 15.12 đã chính thức từ chức sau trận thua sốc ở tứ kết World Cup 2022 trước Ma Rốc, và Jose Mourinho đang được cho là nhiều khả năng kế nhiệm.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) hôm 15.12 cho biết trong một tuyên bố rằng một thỏa thuận đã đạt được với HLV Santos "để kết thúc hành trình thành công rực rỡ bắt đầu vào tháng 9.2014". FPF nói thêm rằng hiện đã khởi động quá trình chọn HLV mới cho tuyển quốc gia.

HLV Santos chính thức từ chức tuyển Bồ Đào Nha

AFP

Tờ nhật báo Record của Bồ Đào Nha cho biết, Mourinho là mục tiêu số 1 của FPF để tiếp quản tuyển quốc trước vòng loại EURO 2024 diễn ra vào tháng 3.2023. Thậm chí, nguồn tin từ tờ báo này còn được cho là FPF đã đạt được một thỏa thuận cho phép Mourinho có thể dẫn dắt CLB AS Roma đến hết mùa giải 2022 - 2023 trước khi nắm tuyển Bồ Đào Nha.

Khi được các nhà báo hỏi về công việc của tuyển nước nhà vào chiều 15.12 khi ông đến miền nam Bồ Đào Nha để tham gia đợt tập luyện với AS Roma, HLV Mourinho đã từ chối trả lời.

Các HLV người Bồ Đào Nha Rui Jorge (tuyển U.21), Abel Ferreira (CLB Palmeiras), Paulo Fonseca (Lille), Rui Vitoria (Ai Cập) và Jorge Jesus (Fenerbahce) cũng nằm trong số những ứng cử viên tiềm năng được truyền thông địa phương nhắc đến thay thế ông Santos.

Mourinho vẫn chưa làm HLV ở cấp độ quốc tế nhưng đã có thành tích ấn tượng tại một số CLB hàng đầu châu Âu. Nhà cầm quân 59 tuổi này đã 2 lần dẫn dắt Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và M.U.

HLV Mourinho đang được xem là ứng viên số 1 dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha

REUTERS

Mourinho đã giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea, 2 chức vô địch Serie A cùng Inter và 1 lần đăng quang La Liga cùng Real Madrid. Ông cũng đã dẫn dắt Porto giành chức vô địch Champions League 2004 và lặp lại thành tích này với Inter Milan vào năm 2010.

Hồi tháng 5, “Người đặc biệt” đã giúp AS Roma giành chức vô địch Europa Conference League, danh hiệu lớn đầu tiên của đội bóng này ở châu Âu. Đó là danh hiệu châu Âu thứ 5 của ông và giúp Mourinho trở thành HLV đầu tiên vô địch tất cả các giải đấu hiện tại của UEFA.

Hợp đồng của Mourinho tại AS Roma có thời hạn đến năm 2024. Đội bóng này hiện đứng thứ 7 tại Serie A, kém đội đầu bảng Napoli 14 điểm.

HLV Santos đã kiên quyết rằng không bị buộc rời khỏi công việc ở tuyển Bồ Đào Nha mà ông đã đảm nhiệm trong 8 năm bất chấp thất bại 0-1 Ma Rốc ở tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên, nhà cầm quân 68 tuổi này chấp nhận rằng không phải ai cũng đồng ý với các quyết định của ông trong World Cup 2022, bao gồm cả việc để Cristiano Ronaldo ngồi dự bị trong 2 trận liên tiếp. “Tôi ra đi với sự biết ơn rất lớn. Khi bạn lãnh đạo một đội, bạn phải đưa ra một số quyết định khó khăn. Không phải ai cũng hài lòng với lựa chọn của tôi là điều bình thường", HLV Santos nói trong một đoạn video được đăng trên trang web của FPF.

Được bổ nhiệm làm HLV tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 9.2014, HLV Santos đã mang lại danh hiệu lớn đầu tiên cho bóng đá nước này với chức vô địch EURO 2016 và sau đó là UEFA Nations League 2019. Tuy nhiên, thời gian cầm quân của ông cũng trải qua sự thất vọng khi bị loại ở vòng 16 đội tại World Cup 2018 và EURO 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.