Soderling lần đầu đăng quang tại Brisbane

09/01/2011 17:48 GMT+7

(TNO) "Người Viking Thụy Điển" Robin Soderling tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng của mình từ mùa giải năm ngoái, khi đánh bại cựu số 1 thế giới của Mỹ Andy Roddick để lên ngôi vô địch giải Brisbane International (Úc) vào trưa nay, 9.1.

(TNO) "Người Viking Thụy Điển" Robin Soderling tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng của mình từ mùa giải năm ngoái, khi đánh bại cựu số 1 thế giới của Mỹ Andy Roddick để lên ngôi vô địch giải Brisbane International (Úc) vào trưa nay, 9.1.

 Soderling
Soderling khởi đầu mùa giải 2011 thật hoàn hảo - Ảnh: Reuters

Hạt giống số 1 Soderling (hạng 5 thế giới) dễ dàng hạ gục đương kim vô địch - hạt giống số 2 Roddick (8) trong 2 set đấu kéo dài 1 giờ 34 phút với tỷ số 6-3, 7-5. Trận thắng này giúp Soderling nới rộng tỷ số đối đầu với tay vợt Mỹ lên thành 4-2.

Trước đó, tại bán kết, Soderling đánh bại tay vợt CH Czech Radek Stepanek (62) cũng với tỷ số 6-3, 7-5; còn Roddick vượt qua đối thủ Nam Phi Kevin Anderson (61) với tỷ số 6-2, 4-6, 6-2.

Chiến thắng trước Roddick giúp đương kim á quân Roland Garros đến từ Thụy Điển lần đầu tiên đăng quang tại Brisbane - giải đấu mở màn mùa giải mới, chuẩn bị cho Grand Slam đầu tiên trong năm - Úc mở rộng sẽ diễn ra từ ngày 17.1 tới. Đây cũng là danh hiệu vô địch thứ bảy trong sự nghiệp của Soderling.

* Ở nội dung đơn nữ, tay vợt 20 tuổi của CH Czech Petra Kvitova (34) đã dễ dàng khuất phục đối thủ người Đức gốc Bosnia Andrea Petkovic (32) với tỷ số 6-1, 6-3 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Đây chỉ mới là lần đăng quang thứ hai của Kvitova trong sự nghiệp, sau ngôi vô địch tại Hobart (Úc) hồi năm 2009.

Petra Kvitova
Kvitova và ngôi vô địch tại Brisbane - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> 5 sự kiện quần vợt nam được trông chờ nhất năm 2011
>> 10 sự kiện quần vợt nam nổi bật năm 2010
>> 10 sự kiện quần vợt nữ nổi bật năm 2010

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.