Bán ve chai boong ke

09/08/2012 03:30 GMT+7

Khai thác ve chai từ boong ke là dịch vụ mới đang giúp các công ty xây dựng ăn nên làm ra tại Albania.

Theo tờ Gazeta Wyborcza, từ vài năm nay, ngành xây dựng lên cơn sốt khiến giá sắt thép tăng vọt. Người dân Albania nắm bắt ngay cơ hội kêu thợ tới khai thác sắt thép trong hàng trăm ngàn boong ke bỏ hoang kể từ sau giai đoạn biến động đầu thập niên 1990.

Bán ve chai boong ke 1 
Boong ke bỏ hoang trong công viên - Ảnh: Presseurop.eu

Với một boong ke, sau 4-5 ngày khoan, đập, chủ công trình có thể thu được 2 tấn thép, tương đương 300 euro. Boong ke được xây dựng hàng loạt tại Albania trong giai đoạn 1945-1985 do chính quyền lo ngại xảy ra chiến tranh. Tổng cộng đất nước gần 3 triệu dân này có tới 750.000 boong ke ở khắp nơi: giữa đồng ruộng, trong vườn nhà, ở công viên, ngoài nghĩa trang…

Từ 2 thập niên qua, những công trình đặc biệt này được dùng làm nhà kho, nơi đổ rác hoặc sửa lại thành quán bar.

Lan Chi

>> Khóc cười sau bức màn nhung: Cậu bé ve chai và ngôi sao Minh Cảnh
>> Một chủ vựa ve chai bị truy sát
>> Nổ tại tiệm ve chai
>> Sàn giao dịch “ve chai”
>> Hai vựa ve chai gặp “bà hỏa”
>> Tặng quà cho người mua ve chai
>> Hiểm họa từ kho ve chai
>> Ve chai và vàng ròng
>> Chị em ve chai lập quỹ giúp trẻ mồ côi
>> Những người mua ve chai lập quỹ giúp trẻ mồ côi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.