Buộc di dời cây xăng giữa khu dân cư

24/07/2013 18:49 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Quảng Nam ngày 24.7 cho biết đã gửi công văn yêu cầu giải tỏa cửa hàng xăng dầu ở số 475 Phan Châu Trinh, TP.Tam Kỳ trước ngày 30.9, do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Đây là cây xăng tồn tại hàng chục năm nay ở giữa khu dân cư đông đúc, khiến người dân lo sợ.

Mặc dù cơ quan chức năng yêu cầu di dời và Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh (PC66) có văn bản không thống nhất cho gia hạn, nhưng đến nay cây xăng này vẫn hoạt động.

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 475 Phan Châu Trinh thuộc sở hữu của Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Nam.

Được biết, Sở Công thương Quảng Nam vừa lập danh mục 80 cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải di dời hoặc cải tạo để đảm bảo các quy chuẩn về an toàn trong quy hoạch phát triển ngành thương mại.

Trong tháng 8 tới, cơ quan liên ngành (gồm Sở Công thương, PC66) cũng sẽ tổ chức thẩm tra, rà soát lại toàn bộ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của PC66, hiện toàn tỉnh có 150 cây xăng thuộc diện quản lý nhà nước, nhưng một số cửa hàng xây dựng từ rất lâu nên thiếu an toàn. Trong số đó, rất nhiều cửa hàng xăng dầu vi phạm các quy chuẩn an toàn, nằm trong diện bắt buộc di dời ra khỏi khu dân cư…

H.X.Huỳnh

>> Cần Thơ di dời các cây xăng nguy hiểm
>> Cây xăng bị kiện vì bán xăng “bẩn”
>> Sẽ mạnh tay "trảm" cây xăng không an toàn
>> Cây xăng bị cháy hoạt động không phép
>> Sau vụ cháy cây xăng kinh hoàng: Giải mã thời khắc nguy hiểm nhất khi nhập hàng
>> Vụ cháy kinh hoàng ở cây xăng: May là xe bồn không phát nổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.