Đàn voi rừng đã rút khỏi địa bàn thị trấn

27/09/2013 15:50 GMT+7

(TNO) Chiều 27.9, ông Nguyễn Đình Toản, Phó chủ tịch UBND H.Ea Súp (Đắk Lắk), cho biết đàn voi rừng gần 30 con đã rút khỏi thị trấn Ea Súp sau nhiều nỗ lực dùng các biện pháp xua đuổi của lực lượng chức năng.

>> Voi rừng xuất hiện ở thị trấn huyện

Hiện đàn voi đang di chuyển đến khu vực rừng phòng hộ của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Ma Lanh, cách trung tâm thị trấn khoảng 5 km.

Huyện đang chỉ đạo thống kê thiệt hại do voi rừng gây ra đối với nhiều diện tích cây trồng, nhà ở, chòi giữ rẫy trên địa bàn. Các hộ dân sơ tán do ở gần khu vực voi rừng uy hiếp cũng đã trở lại nhà.

Theo ông Toản, có thể mưa lũ lớn trong nhiều ngày qua làm ngập các cánh rừng tự nhiên khiến đàn voi rừng xâm nhập các địa bàn sản xuất và dân cư của thị trấn để tìm kiếm thức ăn.

UBND H.Ea Súp đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự tiếp tục tổ chức theo dõi, cảnh báo và có phương án đẩy đuổi hiệu quả nếu voi rừng xuất hiện trở lại.

T.N.Quyền

>> Tránh cho voi rừng và người 'chọi' nhau
>> 3 năm, voi rừng tàn phá gần 190 ha cây trồng
>> Đàn voi rừng xuất hiện phá hoa màu của dân
>> Thả voi mắc bẫy về với rừng
>> Bắt giữ được voi rừng mắc bẫy, đưa về chữa trị
>> Chuyên gia bắn thuốc gây mê sẽ hỗ trợ giải cứu voi rừng mắc bẫy
>> Vẫn chưa thể giải cứu voi rừng mắc bẫy
>> Tìm cách giải cứu voi rừng mắc bẫy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.