Việt Nam có thể đoạt HCV Olympic trẻ ngay ngày đầu tiên

17/08/2014 06:46 GMT+7

(TNO) Hôm nay, 17.8, đoàn thể thao Việt Nam chính thức ra quân tại Đại hội Olympic trẻ diễn ra ở Nam Kinh (Trung Quốc) và nếu gặp nhiều may mắn, các VĐV trẻ của chúng ta có thể mang về 2 HCV ở ngay ngày thi đấu đầu tiên.

(TNO) Hôm nay, 17.8, đoàn thể thao Việt Nam chính thức ra quân tại Đại hội Olympic trẻ diễn ra ở Nam Kinh (Trung Quốc) và nếu gặp nhiều may mắn, các VĐV trẻ của chúng ta có thể mang về 2 HCV ở ngay ngày thi đấu đầu tiên.

 
Ánh Viên - niềm hi vọng vàng của thể thao Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Từ đầu năm đến nay, các cuộc thi đấu quan trọng ở Mỹ và một số giải trong khuôn khổ Đông Nam Á đã mang lại những kết quả hết sức khả quan cho kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.

Thậm chí ở giải trẻ khu vực cách đây chưa lâu, Ánh Viên đã đoạt 9/19 HCV của đoàn VN và điều đặc biệt là cả 9 nội dung mà Viên giành ngôi vô địch (100m ngửa, 200m hỗn hợp, 200m tự do, 200m ngửa, 400m hỗn hợp, 400 m tự do, 50 m ngửa, 800 m tự do, 200 m bướm), cô đều xác lập 9 kỷ lục mới cho giải đấu lứa tuổi này. Và cũng nhờ thành tích rất xuất sắc, cô gái 18 tuổi đã trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên đoạt chuẩn A dự Olympic trẻ thế giới.

Theo dự kiến, trong những ngày thi đấu ở Olympic trẻ, Ánh Viên sẽ đăng ký ở 6 cự ly: 200m bơi hỗn hợp, 200m bơi bướm, 400m và 800m bơi tự do, 200m bơi ngửa và 50m bơi ngửa. Đây đều là những nội dung mà Ánh Viên có khả năng đoạt huy chương.

10 giờ sáng 17.8, Ánh Viên sẽ thi đấu vòng loại nội dung 200 m hỗn hợp và 18 giờ cùng ngày sẽ bước vào chung kết. Hiện tại, so thành tích quốc tế, Ánh Viên đứng thứ 2, sau VĐV người Latvia. Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng, Viên sẽ đạt phong độ cao và mang về cho nước nhà tấm HCV đầu tiên ở nội dung này.

 
Nguyễn Trần Anh Tuấn sẽ thi đấu ở hạng cân nam 56kg - Ảnh: Ngô Nguyễn

Cũng vào 18 giờ ngày 17.8, VĐV chủ lực của đội cử tạ trẻ Nguyễn Trần Anh Tuấn sẽ thi đấu ở hạng cân nam 56kg. Tuấn hiện đứng trong top 2 trẻ thế giới ở hạng cân này, sau VĐV người Trung Quốc - Zheng Ming.

Nguyễn Trần Anh Tuấn vừa kết thúc chuyến tập huấn tại tại Hungary và so với thời gian thi đấu tại Đại hội thể thao trẻ châu Á vào năm ngoái cũng tại Nam Kinh, những điểm yếu về tâm lý của Tuấn “nhỏ” đã được cải thiện đáng kể. Và minh chứng là Tuấn đã giành chiến thắng tại giải Cup Hungari mở rộng vào cuối tháng 7.

Ở hạng cân 56 kg tại Oympic trẻ, ngoài VĐV người Trung Quốc, Tuấn còn phải đối đầu với 2 VĐV Uzbekistan và Romani tương đối ngang sức ngang sức ngang tài. Chắc chắn cuộc chạy đua đến ngôi vô địch sẽ hết sức căng thẳng và khán giả quê nhà có quyền hy vọng vào sự tỏa sáng của Anh Tuấn.

Tính toán kỹ để không mất vàng

Ngày 18.8, Ánh Viên sẽ thi đấu nội dung 200m bướm và hiện Viên đang đứng top 5 ở nội dung này.

Ngày 19.8, Ánh Viên thi đấu vòng loại nội dung 800m tự do, 200m ngửa và vòng loại 50m ngửa. Trong đó, 400m và 800m tự do là 2 cự ly có cơ hội lớn nhất giành HCV. Tuy nhiên hai nội dung 800m tự do và 200m ngửa, thời gian thi đấu chỉ cách nhau 26 phút. Nên, lãnh đạo đoàn cùng HLV Đặng Anh Tuấn đang tính toán kỹ lưỡng xem xét khả năng bỏ thi đấu cự ly 200m ngửa để tập trung cho nội dung 800m tự do.

Lịch thi đấu các nội dung khác của Việt Nam

Ở môn bơi lội, ngày 17.8, VĐV nam Trần Duy Khôi thi đấu vòng loại nội dung 100m ngửa. Ngày 18.8, Lê Thị Mỹ Thảo thi đấu vòng loại nội dung 200m bơi bướm. Ngày 20.8, VĐV Huỳnh Thế Vĩ đấu nội dung 200m bơi ếch. Còn Ánh Viên thi chung kết nội dung 50m ngửa nữ. Ngày 22.8, Ánh Viên thi đấu loại và chung kết nội dung 400m tự do nữ.

Ở môn đua thuyền Rowing: VĐV Cao Thị Hảo thi đấu vòng loại lúc 10 giờ 10 ngày 17.8.

Môn cầu lông được chia thành 8 bảng, mỗi bảng có 4 VĐV. VĐV Nguyễn Cao Cường cùng bảng với VĐV Ấn Độ, Ucraina, Secbia. 13 giờ 30 ngày 17.8, Cao Cường thi đấu nội dung đơn nam, 19 giờ 30 cùng ngày thi đấu đôi nam nữ (BTC xếp đôi VĐV Cao Cường với VĐV nữ của Thổ Nhĩ Kỳ).

Ở môn cử tạ, 14 giờ 30 ngày 17.8, VĐV Ngô Thị Quyên thi đấu ở hạng cân nữ 48kg. 14 giờ 30 ngày 22.8, VĐV Nguyễn Thị Vân thi đấu ở hạng cân nữ 63kg.

Môn thể dục: 19 giờ ngày 17.8, VĐV Trần Đình Vương thi đấu vòng loại các nội dung đơn môn và toàn năng nam.

Bóng chuyền Bãi biển: có 36 đôi nữ chia thành 6 bảng, mỗi bảng có 6 đội thi đấu vòng tròn, hiện nay mới chỉ bốc thăm, chưa có lịch thi đấu cụ thể. Đôi nữ Từ Thi Thu Vân/Lê Thị Bích Vi chung bảng với 2 đội mạnh Brazil và Mỹ.

                                                Lan Phương

>> Nhiều cầu thủ U.21 vào tuyển Olympic VN
>> HLV Miura trẻ hóa mạnh mẽ đội Olympic Việt Nam
>> Ánh Viên: Hết kỳ vọng ở Olympic trẻ rồi đến ASIAD
>> Mục tiêu HCV Olympic trẻ 2014 đặt lên vai Ánh Viên
>> Bơi Việt Nam giành 3 suất dự Olympic trẻ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.