Phản ứng mới của Nga về vụ rơi máy bay chở trùm Wagner

Văn Khoa
Văn Khoa
25/08/2023 19:17 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 25.8 đã có phản ứng về vụ rơi máy bay được cho là chở ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner, vào tối 23.8.

Hôm 23.8, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho hay chiếc máy bay Embraer Legacy 600 đang trên đường từ Moscow đến thành phố Saint Petersburg đã bị rơi ở tỉnh Tver (Nga), khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng.

Cơ quan vận tải hàng không liên bang Nga Rosaviatsia nói ông Prigozhin có mặt trên máy bay Embraer Legacy 600. Một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành, theo Hãng tin Sputnik hôm nay 25.8.

Điện Kremlin gọi cáo buộc giết thủ lĩnh Wagner là ‘dối trá’

Các quan chức Mỹ cho Reuters hay Washington đang xem xét một số giả thuyết về nguyên nhân khiến chiếc Embraer Legacy 600 rơi, bao gồm cả tên lửa đất đối không. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24.8 cho hay hiện không có thông tin nào cho thấy một tên lửa đất đối không đã bắn hạ chiếc máy bay đó.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói rằng tất cả suy đoán ở các nước phương Tây liên quan đến vụ rơi máy bay Embraer Legacy 600 là "hoàn toàn dối trá", theo Sputnik.

Phản ứng mới của Nga về vụ rơi máy bay được cho là chở trùm Wagner - Ảnh 1.

Các chuyên gia làm việc gần mảnh vỡ của chiếc máy bay rơi ở tỉnh Tver (Nga) ngày 24.8

Reuers

Ông Peskov còn nhấn mạnh rằng Tổng thống Vladimir Putin gần đây đã không có bất kỳ cuộc gặp nào với ông Prigozhin. Ông Peskov cho biết thêm ông vẫn chưa biết liệu Tổng thống Putin có đến dự đám tang của ông Prigozhin hay không, vì nhà lãnh đạo Nga có lịch trình dày đặc.

Tổng thống Putin ngày 24.8 đã bày tỏ chia buồn tới gia đình của những người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Embraer Legacy 600, theo Hãng tin TASS.

Khi được hỏi về cuộc điều tra, ông Peskov nói rằng nhiều chi tiết sẽ phải được làm rõ trong quá trình điều tra và kết quả chính thức sẽ được công bố.

Phản ứng mới của Nga về vụ rơi máy bay được cho là chở trùm Wagner - Ảnh 2.

Ảnh chân dung của ông Yevgeny Prigozhin tại khu tưởng niệm tạm thời ở Moscow ngày 24.8

Reuters

Cũng theo ông Peskov, Wagner không tồn tại như một cấu trúc theo pháp luật, nên rất khó để nói tương lai của công ty này sẽ ra sao.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 25.8 cho rằng lãnh đạo Nga không thể đứng sau cái chết được cho là của ông Prigozhin, theo AFP dẫn lại thông tin từ Hãng thông tấn Belta. Tổng thống Lukashenko còn nói rằng ông không chịu trách nhiệm về sự an toàn của ông Prigozhin và hai người chưa bao giờ thảo luận về việc đảm bảo an ninh. Ông Lukashenko từng cảnh báo với ông Prigozhin rằng tính mạng của trùm Wagner này có thể gặp nguy hiểm, theo Belta. 

Tổng thống Belarus cũng gợi ý rằng các chiến binh Wagner đang tiếp tục tập trung ở Belarus và ước tính con số vào khoảng 10.000 người. Ông Lukashenko cho biết thêm sau cái chết được cho là của ông Prigozhin, các chiến binh Wagner vẫn sẽ ở lại Belarus. Ông Prigozhin và lực lượng Wagner đã có cuộc nổi loạn ngắn ở Nga từ ngày 23-24.6. Cuộc nổi loạn này kết thúc bằng thỏa thuận, theo đó ông Prigozhin và các thành viên Wagner được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và sang Belarus.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.