Người nước ngoài muốn hưởng trợ cấp xã hội phải sống ít nhất 5 năm tại Pháp

20/12/2023 07:12 GMT+7

Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật siết chặt quản lý người nhập cư bất chấp sự phản đối ngay trong đảng cầm quyền của Tổng thống Emmanuel Macron.

Báo Le Monde ngày 19.12 đưa tin Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật quản lý người nhập cư với tỷ lệ 349 phiếu thuận và 186 phiếu chống. Thượng viện đã thông qua dự luật này trước đó.

Pháp thông qua luật siết chặt quản lý người nhập cư - Ảnh 1.

Phiên họp tại quốc hội Pháp ngày 19.12 về dự luật nhập cư

AFP

Dự luật do Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin đề xuất, có nội dung chính là đặt ra điều kiện đối với người nước ngoài để được hưởng quyền lợi. Cụ thể, người nước ngoài muốn hưởng lợi ích an sinh xã hội phải sống ít nhất 5 năm tại Pháp hoặc 30 tháng đối với người có công việc. Dự luật cũng đưa ra hạn mức tiếp nhận người nhập cư và quy định người có hai quốc tịch sẽ bị tước quốc tịch Pháp nếu bị kết tội.

Số người nhập cư tại Pháp hiện nay được ước tính là 5,1 triệu người, chiếm 7,6% tổng dân số. Nhà chức trách tin rằng có khoảng 600.000 - 700.000 người nhập cư không có giấy tờ tại nước này.

Chính trị gia Marine Le Pen của đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc (RN) ủng hộ dự luật trong khi các thành viên thiên tả trong đảng Phục hưng của Tổng thống Macron và các nhóm khác trong liên minh cầm quyền nói không ủng hộ, trong đó nhiều bộ trưởng dọa từ chức nếu dự luật được thông qua.

Nhiều sửa đổi đã làm các chính sách được siết chặt hơn so với phiên bản ban đầu của dự luật, khiến các nghị sĩ cánh tả chỉ trích chính quyền vì nhượng bộ RN. Tuy nhiên, Bộ trưởng Darmanin cảnh báo rằng bà Le Pen, từng 3 lần tranh cử tổng thống và được dự đoán sẽ tái tranh cử, có nguy cơ thắng cử tổng thống vào năm 2027 nếu luật này không được thông qua. Dự luật sau cùng được thông qua mà không cần các lá phiếu của RN.

Mặt khác, việc thông qua luật mới cũng đóng vai trò quan trọng cho Tổng thống Macron, bởi chính quyền của ông đang không có thế đa số tại quốc hội và có nguy cơ bị coi là "vịt què" trong hơn 3 năm còn lại trong nhiệm kỳ. Nhà lãnh đạo đã phải triệu tập cuộc họp liên minh cầm quyền tại Điện Elysee trước cuộc bỏ phiếu để xoa dịu các nghị sĩ, nói rằng ông sẽ không ký ban hành nếu dự luật được thông qua với lá phiếu ủng hộ của đảng cực hữu RN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.