Phó tướng của HLV Võ Đình Tân ngồi ghế nóng, CLB Khánh Hòa có qua được sóng gió!

13/12/2023 17:32 GMT+7

HLV Trần Thiện Hảo đang tạm chỉ đạo thay HLV Võ Đình Tân vừa xin nghỉ, nhưng ông có chính thức thay đàn anh trong vai trò 'thuyền trưởng' CLB Khánh Hòa thì chưa ai bảo đảm được.

HLV Thiện Hảo chỉ đạo trong trận cuối của HLV Võ Đình Tân

HLV Thiện Hảo (trái) chỉ đạo trong trận cuối của HLV Võ Đình Tân

Bá Duy

HLV Võ Đình Tân đã tuyên bố thôi làm HLV trưởng CLB Khánh Hòa. Việc ông hoàn tất các thủ tục hành chính để chính thức "buông lái" chỉ là vấn đề thời gian.

Không thể để đội bóng rối ren như rắn không đầu, trợ lý Trần Thiện Hảo đang tạm thời được giao nhiệm vụ chỉ đạo các buổi tập của đội bóng phố biển. CLB Khánh Hòa cũng đã gửi công văn đến VPF đề nghị thay đổi vị trí chỗ ông Hảo thay ông Tân từ vòng 6 V-League 2023 - 2024 tới.

Như vậy, HLV Nguyễn Thiện Hảo sẽ tạm "cầm lái" CLB Khánh Hòa trong chuyến làm khách tại Lạch Tray, gặp CLB Hải Phòng ngày 18.12 tới. Nhưng có lẽ, bản thân cựu tiền vệ này cũng không biết ngày mai của mình sẽ như thế nào.

CLB Khánh Hòa - CLB Becamex Bình Dương | Vòng 5 V-League 2023-2024

Ngày càng có nhiều dấu hiệu dự đoán những đổi thay của bóng đá Khánh Hòa, cả về góc độ tài chính lẫn chỉ đạo chiến lược từ thượng tầng. Nhưng làn gió mới sẽ đi theo hướng nào thì vào lúc này chưa ai trả lời ngay được.

Trợ lý Trọng Bình vừa hoàn tất khóa học bằng A huấn luyện

Trợ lý Trọng Bình vừa hoàn tất khóa học bằng A huấn luyện

Bá Duy

Trong trường hợp lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và nhà tài trợ mới (phần lớn khoản nợ thuộc về nhà tài trợ cũ) muốn thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá Khánh Hòa, khởi đầu từ đội 1 đang đá tại V-League thì rất có thể sẽ chọn 1 trong 2 giải pháp: chọn HLV có uy tín từ tỉnh ngoài, hoặc 1 cựu danh thủ địa phương còn trẻ nhưng khát khao, máu nghề.

Khả năng đầu tiên sẽ không dễ, vì lực lượng và tài chính khó khăn của CLB Khánh Hòa có thể sẽ làm chùn chân những cái tên danh tiếng. Trong trường hợp lãnh đạo Khánh Hòa muốn trọng dụng những người con địa phương thì trong BHL CLB Khánh Hòa lúc này ngoài HLV Thiện Hảo có 2 cái tên trẻ khát khao và có uy tín.

Đó là 2 HLV Trần Trọng Bình (sinh năm 1983) và Nguyễn Tấn Điền (1984) từng là thành viên nòng cốt của lứa cầu thủ tài năng nổi tiếng của bóng đá Khánh Hòa, giúp họ nổi danh "ngổ ngáo" ở V-League những năm 2006 trở về sau.

Lê Tấn Tài cũng là một ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng CLB Khánh Hòa

Lê Tấn Tài cũng là một ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng CLB Khánh Hòa

Bá Duy

Sau khi CLB Khánh Hòa trở lại V-League năm 2015, cả Trọng Bình và Tấn Điền đều chọn trở về, cần mẫn đóng góp những năm đỉnh cao cuối cùng trước khi treo giày. Từng là tuyển thủ quốc gia, có nếp sinh hoạt và tập luyện nghiêm túc, lại đủ trẻ để lắng nghe tiếng lòng cầu thủ nên Trọng Bình và Tấn Điền đều có uy tín trong đội.

Tuy nhiên, Tấn Điền chỉ mới có bằng B huấn luyện. Rất may là Trọng Bình vừa hoàn tất khóa học chứng chỉ A của AFC - yêu cầu bắt buộc để đứng chức danh HLV trưởng ở các giải chuyên nghiệp. Ngoài ra, có HLV Lê Tấn Tài (đã có bằng A huấn luyện) cũng là một ứng viên sáng giá cho vai trò "thuyền trưởng" của CLB Khánh Hòa.

Cựu tiền vệ này từng có kinh nghiệm làm trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn ở đội tuyển Olympic Việt Nam, Nguyễn Quốc Tuấn ở đội tuyển U.17 Việt Nam và trợ lý cho HLV Nguyễn Anh Đức ở CLB Bình Phước.

Cầu thủ cảm ơn sự cổ vũ của CĐV Khánh Hòa

Cầu thủ cảm ơn sự cổ vũ của CĐV Khánh Hòa

Bá Duy

Dù chọn ai làm "thuyền trưởng", thì sự kết hợp của bộ 3 cầu thủ thuộc chung một lứa tài năng Tấn Tài, Tấn Điền và Trọng Bình có thể tạo ra bộ khung ê kíp BHL thuần chất địa phương, có tình cảm trách nhiệm và đặc biệt có độ máu nghề để làm gì đó cho bóng đá Khánh Hòa.

Lẽ dĩ nhiên, tuổi trẻ ngoài bầu máu nóng cống hiến sẽ có hạn chế về kinh nghiệm trận mạc, nên sẽ cần có sự hỗ trợ của những cố vấn có tâm, có trình độ và giàu kinh nghiệm. Họ cũng cần biết gác cái tôi của mình sang một bên, để chung sức vì mục tiêu chung.

Nhưng nhìn lại 16 năm trước, không phải những người có trách nhiệm với bóng đá Khánh Hòa từng đặt trọng trách cho một HLV trẻ và nhiệt huyết mang tên Hoàng Anh Tuấn khi đó mới 39 tuổi, để mở ra 5 năm thành công của bóng đá phố biển, chắp cánh cho Tấn Tài, Trọng Bình, Tấn Điền, Quang Hải, Duy Nam, Văn Phong… được gọi lên đội tuyển quốc gia?

Được biết, lãnh đạo CLB Khánh Hòa những ngày qua đang liên tục trao đổi với lãnh đạo tỉnh để tính toán cân nhắc các phương án tốt nhất cho bóng đá Khánh Hòa. Trong bóng đá luôn có bất ngờ phút cuối. Hãy chờ xem!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.