Quan chức Mỹ, Ả Rập gặp nhau khi thương vong tăng ở Gaza trong chiến dịch Israel

Quan chức Mỹ, Ả Rập gặp nhau khi thương vong tăng ở Gaza trong chiến dịch Israel

05/11/2023 06:29 GMT+7

Các quan chức y tế Gaza cho biết 15 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào xe cứu thương mà theo quân đội là nhắm vào các chiến binh Hamas. Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị gặp mặt các nhà lãnh đạo Ả Rập ở Jordan để thảo luận về lệnh tạm dừng nhân đạo.

Ngoại trưởng Antony Blinken đã đến Amman (Jordan) vào ngày 3.11, với chương trình gặp ngoại trưởng các nước Ả Rập cũng như đại diện Palestine trong ngày 4.11 để thảo luận về cuộc chiến Israel-Hamas và tình trạng tại Dải Gaza.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Jordan cho biết các quan chức Ả Rập, từ Ả Rập Xê Út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ai Cập sẽ kêu gọi “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, cung cấp viện trợ nhân đạo và các cách thức chấm dứt tình trạng xấu đi nguy hiểm đe dọa an ninh của khu vực”.

Washington duy trì sự hỗ trợ quân sự và chính trị mạnh mẽ cho Israel, đồng thời kêu gọi Israel tránh gây thương vong cho dân thường cũng như phải giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Các quan chức Mỹ cũng đang nỗ lực hết sức để giải thoát các con tin.

Quan chức Mỹ và Ả Rập gặp nhau ở Gaza khi thương vong gia tăng - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) phát biểu trước giới truyền thông khi đến Amman (Jordan), ngày 4.11.2023

REUTERS

Hôm 3.11, một quan chức cho Reuters hay Mỹ có “tham gia gián tiếp” nhằm tìm cách giải thoát con tin, nhưng công việc vô cùng khó khăn.

Hamas đã bắt giữ hơn 240 con tin trong cuộc tấn công vào miền nam Israel ngày 7.10, nhiều người trong số họ vẫn đang ở Gaza khi quân đội Israel thực hiện bao vây khu vực này.

Trong khi đó, số người chết trong cuộc không kích của Israel vào xe cứu thương ở phía bắc Gaza đã tăng lên ít nhất 15 người và có hơn 60 người bị thương, theo Bộ Y tế Gaza. Video mà Reuters có được hôm 3.11 cho thấy hậu quả thảm khốc của cuộc không kích.

Các quan chức y tế tại khu vực do Hamas điều hành cho biết xe cứu thương nằm trong đoàn xe chở những người Palestine bị thương đến Bệnh viện al-Shifa ở Thành phố Gaza.

Tuy nhiên, quân đội Israel khẳng định cuộc tấn công nhắm vào các tay súng Hamas, còn xe cứu thương đang được một “nhóm khủng bố” sử dụng để vận chuyển vũ khí và thành viên Hamas.

Reuters không thể xác minh độc lập thông tin từ hai phía.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.