Quan chức Ukraine kêu gọi không chờ đợi ngày phản công cụ thể

Quan chức Ukraine kêu gọi không chờ đợi ngày phản công cụ thể

15/04/2023 07:25 GMT+7

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov nói rằng các lực lượng vũ trang của Ukraine không chờ đợi bất kỳ ngày cụ thể nào và đang làm việc “mỗi ngày” cho kế hoạch phản công.

Viết trên mạng xã hội Twitter, lãnh đạo an ninh Ukraine tuyên bố “cuộc phản công của Ukraine vẫn diễn ra hằng ngày” và lực lượng của Kyiv đang hành động “bình tĩnh, có hệ thống và nhất quán”.

Ông cho rằng “cơn cuồng thông tin” về một ngày giờ cụ thể khi Ukraine sẽ mở chiến dịch lớn trên bộ là “không có lợi cho các kế hoạch của Lực lượng Phòng vệ Ukraine”.

Vài ngày trước, ông Danilov cho hay có không quá 4 hoặc 5 người biết chi tiết về các hoạt động trong tương lai, đồng thời gợi ý rằng giới chức Ukraine đang cố tình đưa ra tuyên bố sai về thời điểm phản công nhằm khiến quân đội Nga và Điện Kremlin phải rối trí.

Suy đoán và đồn đại về một cuộc phản công sắp tới đã lan truyền trong nhiều tháng, được thúc đẩy bằng các tuyên bố từ nhiều quan chức Ukraine và phương Tây.

Ukraine: Không có ‘ngày thần kỳ’ cho chiến dịch phản công - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine đứng cạnh một khẩu pháo tự hành 2S3 Akatsiia trong khi khai hỏa về phía quân đội Nga gần Bakhmut ở vùng Donetsk, ngày 12.4.2023

REUTERS

Vào tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov gợi ý rằng nó có thể bắt đầu vào tháng 4 hoặc tháng 5. Những ước tính đó đã được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lặp lại vào tuần trước khi ông tuyên bố rằng hoạt động phản công có thể bắt đầu trong vài tuần tới.

Giới quan sát cho rằng Kyiv có ý định tiến hành một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn để giành lại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Những vùng lãnh thổ đó bao gồm bán đảo Crimea, các tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền đông và Zaporizhzhia và Kherson ở phía nam.

Nga đã sáp nhập 4 vùng này sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9.2022.

Về phần mình, Moscow cho biết đang tiếp tục theo dõi tất cả các thông tin liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng cuộc phản công được cho là chỉ đơn thuần là hình thức “tuyên truyền”.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo trong trường hợp xảy ra tấn công quân sự vào bán đảo Crimea nói riêng, Nga sẽ đáp trả bằng “mọi biện pháp”, kể cả vũ khí hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.