Quân đội Israel nói đã 'cắt đôi' Dải Gaza, bao vây Hamas trong thành phố

Quân đội Israel nói đã 'cắt đôi' Dải Gaza, bao vây Hamas trong thành phố

La Vi
La Vi
07/11/2023 05:31 GMT+7

Quân đội Israel tuyên bố đã bao vây thành phố Gaza và chia cắt vùng lãnh thổ thành hai phần, trong bối cảnh Gaza mất toàn bộ liên lạc kể từ khi xung đột bắt đầu.

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, hôm 5.11 nói rằng đây là một giai đoạn quan trọng của cuộc chiến. Ông nói: "Hiện tại có phía bắc Gaza và phía nam Gaza".

Truyền thông Israel đưa tin quân đội nước này dự kiến sẽ tiến vào thành phố Gaza trong vòng 48 giờ. Đã có nhiều vụ nổ mạnh ở phía bắc Gaza vào đêm khuya 5.11.

Vì tình trạng mất kết nối viễn thông trên khắp Dải Gaza, việc cập nhật thông tin chi tiết về cuộc tấn công càng trở nên phức tạp hơn.

Người phát ngôn của cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc Juliette Touma cho biết đã mất liên lạc với hầu hết các thành viên của nhóm. Lần mất điện đầu tiên ở Gaza kéo dài 36 giờ và lần thứ hai kéo dài vài giờ.

Trước đó vào ngày 5.11, các máy bay chiến đấu Israel đã tấn công hai trại tị nạn ở trung tâm Gaza, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Israel cho biết họ sẽ tiếp tục tấn công Hamas, bất chấp lời kêu gọi của Mỹ về việc tạm dừng bắn, cho dù chỉ trong thời gian ngắn ,để tạo điều kiện chuyển hàng cứu trợ.

Bộ Y tế cho biết các máy bay Israel đã tấn công trại tị nạn Maghazi trong đêm, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

Trại nằm trong khu vực mà quân đội Israel đã kêu gọi thường dân Palestine tìm nơi ẩn náu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.