Người biểu tình Ukraine rút khỏi tòa thị chính Kiev

16/02/2014 15:48 GMT+7

(TNO) Ngày 16.2, người biểu tình bắt đầu sơ tán khỏi tòa thị chính thủ đô Kiev của Ukraine, sau nhiều tháng chiếm đóng tại đây.

AFP dẫn lời ông Ruslan Andriyko, một trong số những thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ, khẳng định người biểu tình đã rút hết khỏi tòa thị chính.

Tuy nhiên, ông này cho biết, họ sẽ tiếp tục tập trung bên ngoài tòa thị chính để biểu tình lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych.

Tòa thị chính ở Kiev trở thành “trung tâm đầu não” của phong trào biểu tình chống chính phủ, sau khi người biểu tình ập vào và chiếm đóng tòa nhà này kể từ ngày 1.12.2013.

Ukraine đối mặt với tình hình bất ổn chính trị do những cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ nổ ra, sau khi Tổng thống Yanukovich không ký thỏa thuận thương mại và những thỏa thuận hợp tác khác với Liên minh châu u.

Người biểu tình quyết định sơ tán khỏi tòa thị chính, sau khi chính quyền Ukraine trả tự do cho tất cả những người biểu tình quá khích bị bắt giữ trong thời gian qua, theo AFP.

Phúc Duy

>> Ukraine cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố
>> Mỹ - Nga căng thẳng vì Ukraine
>> Tổng thống Ukraine chấp nhận bầu cử sớm
>> Tổng thống Ukraine có thể kêu gọi bầu cử sớm
>> Biểu tình ở Ukraine: Quân đội giục tổng thống nên có 'biện pháp khẩn cấp
>> Mỹ lên kế hoạch cấm vận tài chính các quan chức Ukraine?
>> Tổng thống Ukraine chấp thuận đơn từ chức của thủ tướng
>> Thủ tướng Ukraine từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.