Quảng Nam: Một người tử vong khi dập đám cháy rừng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/09/2023 18:47 GMT+7

Trong lúc đang dập đám cháy rừng, một người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam không may bị ngạt khói, bỏng nặng dẫn đến tử vong.

Chiều 2.9, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND H.Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết một người đàn ông ở địa phương vừa tử vong do bỏng nặng khi tham gia dập đám cháy rừng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, ông Hồ Mười (58 tuổi, ở thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, H.Đại Lộc) đến khu vực rừng keo của gia đình tại thôn Ngọc Thạch, để đốt dọn thực bì chuẩn bị trồng lại vụ keo mới.

Quảng Nam: Một người tử vong khi dập đám cháy rừng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy rừng khiến ông Mười tử vong

NAM THỊNH

Trong lúc đốt, ngọn lửa bùng cháy mạnh, có nguy cơ cháy lan ra rừng keo của hộ dân khác. Lo ngại về điều này, ông Mười xông vào dập lửa nhưng không may bị té ngã, ngạt khói và bị bỏng nặng.

Nhận được tin báo, UBND H.Đại Lộc huy động các lực lượng phối hợp với người dân tham gia dập lửa. Ông Mười được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, ông Mười đã không qua khỏi.

Do trời nắng nóng kết hợp với gió lớn nên việc chữa cháy vô cùng khó khăn. Đám cháy được dập tắt sau gần 5 giờ đồng hồ. Qua kiểm đếm ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy làm hư hại 1,5 ha rừng trồng từ 3 - 4 năm tuổi của các hộ dân bên cạnh.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 2.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.