Quảng Ngãi: Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên

Hải Phong
Hải Phong
01/07/2023 12:39 GMT+7

Có hơn 2.000 tác phẩm tham dự Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên. Trong đó, có 128 bộ ảnh và 1.884 ảnh đơn của 270 tác giả tham gia.

Sáng 1.7, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Diên Hồng (Quảng Ngãi), Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức lễ khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên lần thứ 28 năm 2023.

Quảng Ngãi: Khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên - Ảnh 1.

Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên lần thứ 28 năm 2023

HẢI PHONG

Với đề tài Đất nước - Con người Nam Trung bộ và Tây nguyên, sau gần 4 tháng phát động (từ ngày 17.3 đến ngày 5.6.2023), Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật thuộc 10 tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên đã nhận được 2.012 tác phẩm. Trong đó, có 128 bộ ảnh và 1.884 ảnh đơn của 270 tác giả tham gia.

Quảng Ngãi: Khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên - Ảnh 2.

Tham quan trưng bày ảnh tại khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên

HẢI PHONG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Nguyễn, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, cho biết có 117 tác phẩm ảnh đơn và 23 tác phẩm ảnh bộ rất phong phú về nhiều đề tài, ca ngợi vẻ đẹp đất nước con người của 10 tỉnh, thành phố trong khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên.

"Để có những tác phẩm này, các tác giả đã chịu khó tìm tòi, sáng tạo, phát hiện, chờ đợi khoảnh khắc để có những tác phẩm tốt nhất theo chủ đề của cuộc thi", ông Nguyễn nói.

Quảng Ngãi: Khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên - Ảnh 3.

Tác giả bộ ảnh Đà Nẵng thành phố của những cây cầu được trao huy chương vàng

HẢI PHONG

Sau lễ khai mạc, Hội đồng giám khảo đã tập trung chấm, chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng, gồm: 1 huy chương vàng; 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, 7 giải khuyến khích và 3 giải đồng đội.

Trao đổi với Thanh Niên, anh Lê Quang Thiện, người đoạt huy chương vàng với bộ ảnh Đà Nẵng thành phố của những cây cầu cho biết, với bộ ảnh này, anh chụp đa phần là vào lúc chiều tối. Anh giành 3 năm để hoàn thiện bộ ảnh này, với mong muốn quảng bá hình ảnh của TP.Đà Nẵng đến với bạn bè trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung.

Quảng Ngãi: Khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên - Ảnh 4.

Anh Lê Quang Thiện với bộ ảnh Đà Nẵng thành phố của những cây cầu

HẢI PHONG

"Ngoài thời gian làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, tôi chọn những buổi sáng sớm và chiều tối để đi sáng tác ảnh. Tôi rất thích những cây cầu tại TP.Đà Nẵng nên muốn chụp ảnh lưu lại nó. May mắn trong đợt Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên này tôi đoạt huy chương vàng, nên tôi rất vui", anh Thiện nói.

Quảng Ngãi: Khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên - Ảnh 5.

Ban tổ chức trao 3 huy chương bạc cho các tác giả

HẢI PHONG

Cùng với việc tổ chức liên hoan ảnh khu vực, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi còn tổ chức cuộc thi ảnh Marathon về chủ đề Đất và Người Quảng NgãiQuảng Ngãi quê hương núi Ấn sông Trà để tạo sân chơi cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia tham dự liên hoan ảnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.