Quốc vụ khanh Vương quốc Anh dự lễ khai giảng các chương trình cử nhân quốc tế tại UEF

Quốc vụ khanh Vương quốc Anh dự lễ khai giảng các chương trình cử nhân quốc tế tại UEF

Bùi Vân
Bùi Vân
27/10/2023 17:00 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 25.10.2023, bà Anne - Marie Trevelyan, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cùng lãnh đạo Lãnh sự quán Anh đến tham dự lễ ký kết MOA giữa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM và ĐH Gloucestershire (UoG) của Anh.

Theo chia sẻ của bà Anne - Marie Trevelyan, việc ký kết này sẽ góp phần phát triển và mở rộng cơ hội giáo dục quốc tế tại Việt Nam, đồng thời, tạo điều kiện cho sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tiếp cận kỹ năng cần thiết để thành công. Đặc biệt, năm 2023 là cột mốc quan trọng đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh, mà trong đó giáo dục là khía cạnh được ưu tiên thúc đẩy.

Quốc vụ khanh Vương quốc Anh dự lễ khai giảng các chương trình cử nhân quốc tế tại UEF - Ảnh 1.

Bà Anne - Marie Trevelyan, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cùng lãnh đạo Lãnh sự quán Anh đến UEF

Sự kiện ký kết này không chỉ mang ý nghĩa mở rộng quan hệ hợp tác cùng các trường đại học tại Anh mà còn nằm trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cùng ĐH Gloucestershire được triển khai từ năm 2016 gồm 3 ngành: tiếng Anh và ngôn ngữ học, quản trị kinh doanh và marketing, quản trị khách sạn và du lịch quốc tế. Nhờ đó, sinh viên có cơ hội sở hữu tấm bằng cử nhân quốc tế với chi phí thấp hơn so với du học tại nước ngoài.

Quốc vụ khanh Vương quốc Anh dự lễ khai giảng các chương trình cử nhân quốc tế tại UEF - Ảnh 2.

Chiều cùng ngày, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng tổ chức lễ khai giảng chương trình cử nhân quốc tế với sự tham dự của ông Lê Thắng Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các trường đại học tại Anh. Tại buổi lễ, thủ khoa đầu vào và các tân sinh viên đạt học bổng tài năng và có thành tích nổi bật cũng được vinh danh khen thưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.