SEA Games 32: Bất ngờ từ nước chủ nhà Campuchia

Giang Lao
Giang Lao
10/04/2023 06:28 GMT+7

Campuchia đến nay đã gần như hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức kỳ SEA Games 32 "với trách nhiệm và sự an toàn cao nhất cho tất cả các đoàn thể thao khu vực", như lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen cam kết.

Kinh phí tổ chức khổng lồ

Để chuẩn bị cho lần đầu tổ chức SEA Games, Campuchia đã chi hơn 100 triệu USD xây dựng và cải tạo các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ thi đấu trong nhiều năm qua. Số kinh phí này chưa tính công trình trọng điểm xây dựng Sân vận động quốc gia Morodok Techo và nhiều hạng mục trong khu tổ hợp thể thao quy mô ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh. Dự án xây dựng Sân vận động Morodok Techo trị giá khoảng 160 triệu USD đã hoàn thành vào cuối năm 2020 cùng khu tổ hợp thể thao xung quanh. Đây là nơi diễn ra phần lớn các nội dung thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 32.

"SEA Games 32 là một sự kiện lớn mà chúng tôi cần chi rất nhiều tiền. Trung Quốc đã giúp xây dựng Sân vận động quốc gia Morodok Techo còn chúng tôi cũng sử dụng ngân sách của mình để bổ sung vào công trình đó và các cơ sở vật chất khác. 

Võ Bokator, Kun Khmer và cờ Ốc tại SEA Games: 3 môn truyền thống của Campuchia có gì hay?

Trước đây, tôi đã nói chúng tôi sẽ chi khoảng 40 triệu USD mỗi năm. Như vậy, công tác chuẩn bị cho đến nay đã được 3 năm (tính đến đầu năm 2023) và bây giờ tổng kinh phí phải bỏ ra sẽ là hơn 100 triệu USD. Tôi không che giấu sự thật này", Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại một hội nghị hồi cuối tháng 1 năm nay được đăng trên tờ Phnom Penh Post. Ông Hun Sen cũng nhấn mạnh: "Campuchia sẽ hoàn thành nhiệm vụ tổ chức kỳ SEA Games 32 của mình một cách có trách nhiệm và đảm bảo an toàn cho tất cả các đoàn thể thao khu vực đến thi đấu".

Bất ngờ từ nước chủ nhà Campuchia - Ảnh 1.

Sân vận động quốc gia Morodok Techo và khu tổ hợp thể thao ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, là nơi tổ chức phần lớn các môn thi ở SEA Games 32

Chụp màn hình Phnom Penh Post

VĐV ở khách sạn 4 sao trở lên

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 - 17.5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 địa phương khác gồm Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep với 37 môn thi đấu. Nước chủ nhà đã huy động số lượng nhân sự và tình nguyện viên đông đảo lên tới hơn 24.000 người để đảm bảo an ninh và công tác tổ chức xuyên suốt trong những ngày tranh tài. Bên cạnh đó, SEA Games 32 dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 12.000 thành viên các đoàn thể thao quốc gia trong khu vực đến tham dự. Thời điểm gần 1 tháng trước ngày khai mạc, làng VĐV cũng đã được Campuchia hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào phục vụ nơi ăn nghỉ cho khoảng hơn 3.500 người.

"Khu vực xung quanh các nơi thi đấu gần khu tổ hợp thể thao quốc gia Morodok Techo dự kiến cũng sẽ có khoảng 2.000 đại biểu, VĐV lưu trú ở các khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao trở lên. Tương tự, khoảng hơn 2.000 đại biểu, VĐV thi đấu ở 4 tỉnh thành khác cũng sẽ được lưu trú trong các khách sạn đầy đủ tiện nghi", Bộ trưởng Du lịch Campuchia đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC) Thong Khon cho biết trên trang chủ chính thức của SEA Games 32.

Bất ngờ từ nước chủ nhà Campuchia - Ảnh 2.

Ngọn đuốc SEA Games trong hành trình đi qua các nước trong khu vực, hiện đã đến Indonesia

BTC SEA Games 32

Cơ sở vật chất đạt mức tốt nhất

Tuần trước, Phó thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) Tea Banh đã đi kiểm tra sân Olympic ở Phnom Penh và các nhà thi đấu xung quanh, nơi tổ chức môn bóng đá và khoảng 7 môn thể thao gồm: bóng nước, thể dục dụng cụ, bi sắt, cầu mây, bóng mềm, cử tạ và khiêu vũ thể thao. Khu vực này được đánh giá đã đạt chuẩn và sẵn sàng tổ chức SEA Games 32.

Tại Phnom Penh, các địa điểm chính được chọn để chuẩn bị tổ chức phần lớn các môn thi đấu ở SEA Games 32 gồm: Sân vận động quốc gia Morodok Techo và khu tổ hợp thể thao, Sân vận động Olympic, Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Chroy Changvar… cùng các địa điểm ở Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep.

SEA Games 32: Bất ngờ từ nước chủ nhà Campuchia - Ảnh 3.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 - 17.5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 địa phương khác

ĐỒ HỌA: TẠ CHÍ HIẾU

Cũng theo ban tổ chức SEA Games 32, ngoài Sân vận động Olympic đã được ông Tea Banh thị sát và công bố đạt chuẩn thì những địa điểm còn lại cơ bản đáp ứng yêu cầu. Trong đó có Sân vận động Prince của CLB Visakha, nơi đội tuyển U.22 VN thi đấu bảng B môn bóng đá nam. Hay sân RCAF và sân RSN (đều ở Phnom Penh), nơi đội tuyển VN thi đấu các trận bảng A môn bóng đá nữ.

Từ đây đến ngày khai mạc SEA Games 32 (5.5), cơ sở vật chất phục vụ thi đấu cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện những khâu cuối, bao gồm trang trí và lắp đặt hệ thống thiết bị. Gần như đã hoàn thành các công việc chuẩn bị tổ chức SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia cho thấy quyết tâm thực hiện lần đầu tiên đăng cai kỳ đại hội thể thao khu vực với trách nhiệm lớn nhất. Từ SEA Games 32, Campuchia cũng đặt nhiều kỳ vọng về phát triển toàn diện nền thể thao nước này, tăng trưởng kinh tế và quảng bá du lịch với tên gọi "Năm Campuchia 2023". 

Bất ngờ từ nước chủ nhà Campuchia - Ảnh 4.

BTC SEA Games 32

Linh vật của kỳ SEA Games 32 sẽ là 2 chú thỏ mang tên Borey và Rumduol (ảnh). "Sports live in peace" (Thể thao sống trong hòa bình) là khẩu hiệu chính thức được Campuchia lựa chọn cho kỳ đại hội lần này. Ngay sau SEA Games 32, Campuchia tiếp tục đăng cai Đại hội thể thao người khuyết tật ASEAN Para Games lần thứ 12, từ ngày 3 - 9.6 với 431 nội dung thi đấu ở 13 môn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.