Son Heung-min phẫu thuật sau mùa giải khó khăn tại Tottenham

Văn Trình
Văn Trình
15/06/2023 08:08 GMT+7

Theo tiết lộ của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), Son Heung-min đã trải qua cuộc phẫu thuật thoát vị thành bụng sau 9 tháng nén đau để thi đấu.

Son Heung-min là chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh mùa giải 2021 - 2022. Tuy nhiên, bước vào mùa giải 2022 - 2023, ngôi sao người Hàn Quốc đã đánh mất phong độ và chỉ ghi được 13 bàn thắng. Sự sa sút của ngôi sao châu Á là một trong những nguyên nhân khiến Tottenham chỉ về đích thứ 8 tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải đã qua.

Trước thềm World Cup 2022, Son Heung-min đã bị chấn thương ở hốc mắt và anh buộc phải đeo mặt nạ khi đấu. Mới đây nhất, KFA tiết lộ anh tiếp tục phải trả qua cuộc phẫu thuật thoát vị thành bụng sau khi kết thúc mùa giải 2022 - 2023 cùng “Gà trống”.

KFA tiết lộ: “Hai tuần hồi phục đã trôi qua, nhưng vì anh ấy vẫn đang hồi phục nên HLV Klinsmann sẽ quyết định liệu anh ấy có thi đấu ở trận gặp đội tuyển Peru vào ngày 16 tháng 6 hay không. HLV phải đưa ra quyết định và Son thực sự rất muốn thi đấu.

Đó không phải là một chấn thương nghiêm trọng và thời gian hồi phục là khác nhau đối với mỗi người. Son đã bắt đầu tập luyện phục hồi. Quyết định cuối cùng nằm ở HLV nhưng Son cho thấy ý chí thi đấu rất mạnh mẽ. Anh ấy đang tập trung hồi phục từ ngày hôm trước. Son vẫn cố gắng hồi phục hết sức có thể để được thi đấu trong trận đấu với Peru”.

Theo KFA, Son Heung-min đã bị thoát vị thành bụng, tình trạng này diễn ra khi ruột bị đẩy ra khỏi thành bụng do áp lực khi lớp cơ nâng đỡ ruột bị suy yếu hoặc bị thủng. Đặc biệt, nó thường xảy ra khi các cơ hoặc dây chằng mỏng ở háng bị xoắn hoặc rách do chuyển động mạnh và lặp lại nhiều lần. Sau khi trở về Hàn Quốc vào ngày 30.5, Son Heung-min đã có buổi tập đầu tiên tại SVĐ Gudeok ở Busan vào chiều ngày 12.6. Cầu thủ người Hàn Quốc chỉ chạy nhẹ và vẫn chưa tham gia vào các giáo án của HLV Klinsmann.

Son Heung-min âm thầm phẫu thuật sau mùa giải khó khăn tại Tottenham - Ảnh 1.

Son Heung-min đã đánh mất chính mình ở mùa giải 2022 - 2023

AFP

Ngôi sao của Tottenham cũng đã có những tiết lộ về tình hình của bản thân với truyền thông “Xứ sở kim chi” sau ca phẫu thuật: “Tôi do dự không công khai điều ấy, nhưng tôi thực sự đã gặp khó khăn rất lớn trong suốt mùa giải đã qua.

Tôi đã thi đấu 8-9 tháng và chịu đựng những cơn đau. Cuối cùng tôi phải tiến hành phẫu thuật. Khi tôi chuyền hoặc rẽ bóng, mọi thứ tôi làm đều khiến cơ thể của tôi bị đau. Tôi chỉ có thể thực hiện khoảng 60% những gì tôi có thể. Đó là lý do vì sao tôi không thể có những màn trình diễn tốt nhất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.