Tài năng HAGL mơ thành 'Modric Việt Nam' và sự thật về cái tên lạ Môi Sê

02/04/2022 19:59 GMT+7

U.19 HAGL đã nói lời chia tay với VCK U.19 quốc gia 2022 sau khi để thua U.19 Hà Nội với tỷ số tối thiểu. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ chắc hẳn vẫn chưa thể quên một cầu thủ có cái tên có vẻ “hơi lạ” - Môi Sê.

Sở dĩ, cầu thủ trẻ của HAGL có tên lạ như vậy vì anh là người dân tộc Ba Na. "Cái tên Môi Sê của em được lấy từ trong kinh thánh. Và Môi Sê có ý nghĩa là được vớt lên từ nước", tiền vệ 17 tuổi chia sẻ.

Môi Sê không chỉ nhận được sự quan tâm từ nhiều người bởi cái tên lạ mà còn vì tài năng của anh trên sân bóng. Tiền vệ sinh năm 2005 nằm trong nhóm cầu thủ em út của đội U.19 HAGL. Chưa hết, cầu thủ 17 tuổi này còn bước chân vào nghiệp quần đùi áo số trễ hơn các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, tiền vệ người Ba Na đã nhanh chóng chiếm được niềm tin của HLV ở lò đạo tạo trẻ của HAGL.

Môi Sê có một lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại VCK U.19 quốc gia

btc

Cầu thủ trẻ của HAGL hâm mộ Luka Modric. Tiền vệ của Real Madrid dù không cao lớn, nếu không muốn nói là có phần thấp bé so với mặt bằng cầu thủ châu Âu nhưng rất nổi tiếng với sự bền bỉ và khéo léo. Ở tuổi 37, tiền vệ người Croatia vẫn là trụ cột của “Kền kền trắng”. Vậy, Môi Sê mơ ước điều gì?

Môi Sê chia sẻ: "Điểm yếu của em là người nhỏ con và kỹ thuật chưa tốt. Còn điểm mạnh của em là thể lực. Em cũng muốn như anh Luka Modric, nhỏ con nhưng có thể lực bền bỉ và kỹ thuật tốt. Mục tiêu của em trong thời gian tới là cải thiện bản thân nhiều hơn, tiến bộ nhiều hơn. Em cũng không có mơ ước xa xôi như là lên đội tuyển nhưng em mơ sau này được đá cho đội 1 của HAGL, cống hiến cho HAGL".

Hi vọng, chàng trai trẻ người Ba Na sẽ nỗ lực thật nhiều, bứt phá và thực hiện được ước mơ lớn nhất đời mình, đó là chơi bóng chuyên nghiệp và tỏa sáng ở vị trí tiền vệ trung tâm giống như Luka Modric.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.