Tại sao Chelsea, Liverpool, Man City phải coi chừng với Tottenham trong tay Conte?

04/11/2021 16:04 GMT+7

Sự trở lại của Conte hứa hẹn sẽ mang đến sự hấp dẫn trong cuộc đua cho các vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022.

Thomas Tuchel, Jurgen Klopp, Pep Guardiola là những HLV hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại đang dẫn dắt các CLB của nước Anh và Conte cũng xứng đáng được xếp trong hàng ngũ này. Năng lực của ông là điều không cần phải bàn cãi. Bên cạnh đó, vị HLV người Ý còn tỏ ra rất tài tình trong việc vực dậy một đội bóng đang sa sút mà không cần quá nhiều thời gian.

Chelsea kết thúc mùa giải 2015-2016 với vị trí thứ 10. Ở mùa 2016-2017, Conte dẫn dắt đội bóng thành London và đưa CLB này lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Sau khi chia tay đội chủ sân Stamford Brigde, HLV sinh năm 1969 cập bến Inter Milan vào mùa giải 2019-2020 và đưa đội bóng áo sọc xanh đen giành Scudetto sau 11 năm chờ đợi, đồng thời cắt đứt mạch thống trị của Juventus khi ngăn “Lão bà” vô địch Serie A lần thứ 10 liên tiếp.

Conte gây dấu ấn trong công việc huấn luyện của mình với những đội hình có 3 trung vệ. Vị HLV người Ý thường rất ưa thích sử dụng những kiểu sơ đồ chiến thuật như 3-4-3, 3-5-2 với lối chơi phòng ngự chặt chẽ và linh hoạt trong tấn công với 2 hậu vệ cánh có thể thường xuyên dâng cao. Khi Conte trở lại xứ sở sương mù trên cương vị là HLV của Tottenham, nhiều người đang kỳ vọng ông sẽ phát huy tối đa sức mạnh của đội bóng thành London. Bởi “Những chú gà trống” là CLB có lực lượng nhân sự chất lượng trải đều trên các tuyến, đặc biệt là hàng tấn công.

Conte đã từng biến Lukaku và Lautaro Martinez thành bộ đôi tiền đạo lợi hại nhất Serie A ở mùa giải 2020-2021. Và tại Tottenham, vị HLV người Ý cũng gặp thuận lợi khi có “song sát” Harry Kane và Son Heung-min, bộ đôi này vốn đã quá ăn ý và chỉ cần tìm lại nguồn cảm hứng ghi bàn. Ở mùa giải 2020-2021, Kane và Son là cặp tiền đạo chơi ăn ý nhất của Ngoại hạng Anh khi cùng nhau tạo ra 35 bàn thắng cho đội nhà. Trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh, chỉ có cặp Frank Lampard và Didier Drogba là có thông số tốt hơn Kane và Son trong một mùa giải. Lampard và Drogba từng cùng nhau tạo ra 36 bàn thắng cho Chelsea. Bên cạnh đó, nếu chơi với sơ đồ 3 tiền đạo, Conte cũng có thể tính toán sử dụng Lucas Moura, cũng là một cầu thủ tấn công nổi bật mà Tottenham đang sở hữu.

Hiện tại, Tottenham đang xếp ở vị trí thứ 9 với 15 điểm sau 10 vòng đấu. Với sự hiện diện của Conte, nhiều người đang kỳ vọng đội bóng thành London sẽ chơi khởi sắc hơn và sẽ xuất hiện một cuộc tranh đua quyết liệt cho top 4 Ngoại hạng Anh trong 2/3 quãng đường còn lại của mùa giải 2021-2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.