Thái Lan có Chanathip Songkrasin, Việt Nam có Công Phượng

Giang Lao
Giang Lao
15/02/2019 13:32 GMT+7

Giới truyền thông khu vực tin rằng đang có một cuộc đua mới giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam (VN), qua việc những ngôi sao xuất sắc nhất đang ra nước ngoài thi đấu và đều hướng đến 2 giải VĐQG hàng đầu châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bóng đá VN sau kỳ Asian Cup 2019 đã có 3 cầu thủ thuộc tuyển VN là thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Lương Xuân Trường gia nhập giải Thai-League của Thái Lan, còn tiền đạo Nguyễn Công Phượng gia nhập CLB Incheon United của giải K-League (Hàn Quốc). Trong đó, Văn Lâm (khoác áo CLB Muangthong United) và Xuân Trường (đến Buriram United) đều không giấu giếm khát vọng sẽ từ bước đệm này để sau đó sẽ đến Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thi đấu trong một tương lai không xa.
[VIDEO] CÔNG PHƯỢNG PHÁT BIỂU TRONG LỄ RA MẮT CLB INCHEON
Giữa lúc đó, sự kiện Công Phượng đến Incheon United mùa này như một bước “thử lửa” rất quan trọng, mà theo bình luận viên Steve Moore của kênh SNTV khu vực châu Á nhận định: “Sẽ dễ mở đường cho cầu thủ Việt sắp tới đây, hoặc tương lai gần “đổ bộ” sang giải K-League. Điều này khá giống như trường hợp mới 1-2 năm trước khi các cầu thủ Thái Lan sang giải J-League của Nhật Bản theo diện cho mượn khi họ chứng minh được khả năng của mình từ giải Thai-League cũng là để “thử lửa”.
Tuy sau đó, chỉ còn Chanathip Songkrasin trụ được ở CLB Consadole Sapporo, nhưng cho thấy năng lực cầu thủ Thái đủ sức đáp ứng ở giải đấu hàng đầu châu Á này. Nên dù tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda không được gia hạn chơi tiếp, thì các CLB ở giải J-League cũng đã kéo trở lại hậu vệ Theerathon Bunmatan (đến Yokohama F. Marinos), và thêm các cầu thủ mới như Thitiphan Puangjan đến Oita Trinita, hay Chakrit Larptrakul đến CLB Tokushima Vortis (ở J-League 2) và Natthawut Suksum sang CLB FC Tokyo (ở ở J-League 3)”.
Xuân Trường và Văn Lâm đến Thai-League đều không giấu giếm khát vọng sau đó sẽ chuyển sang Hàn Quốc hay Nhật Bản thi đấu trong tương lai Buriram United
Trong khi đó, Steve Moore cho rằng bóng đá VN còn chứng minh được nhiều hơn thế so với các cầu thủ Thái Lan, đó là khẳng định năng lực và vị thế của mình ngay tại đấu trường khắc nghiệt và đẳng cấp cao nhất châu lục đó là kỳ Asian Cup 2019.

tin liên quan

‘Công Phượng là bản hợp đồng đúng của Incheon United’
Chủ biên trang tiếng Anh giải VĐQG Hàn Quốc (KLeague.com), ông Ryan Walters cùng nhiều chuyên gia bình luận bóng đá châu Á khác, đều đánh giá cao việc tiền đạo Nguyễn Công Phượng vừa chính thức gia nhập CLB Incheon United ở giải K League.
Tuy nhiên, tiếc là ở bối cảnh hiện nay các CLB VN vẫn còn ràng buộc quá nhiều với các cầu thủ xuất sắc của mình nên chưa thể có thêm cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Bình luận viên Rhysh Roshan Rai của kênh FOX Sports sau Asian Cup 2019 đã nhận định: “Nếu điều kiện cho phép, thì hơn phân nửa đội hình của tuyển VN hiện nay đủ sức thi đấu ở các giải hàng đầu châu Á như K-League, J-League hay thậm chí giải Qatar Stars League đang quy tụ hàng loạt ngôi sao thế giới, hoặc giải A-League của Úc”.
Người Thái rất tự hào với các ngôi sao đang chơi ở J.League như Chanathip Songkrasin (giữa) J.League
Như bình luận viên Rob Cornthwaite, cựu tuyển thủ Úc, từng cộng tác với kênh FOX Sports tại Asian Cup 2019 từng tiếc nuối là đến giờ chưa có CLB Úc nào để mắt tới các cầu thủ VN.
Mặc dù vậy, các bình luận viên quan tâm tới bóng đá VN này cho rằng vấn đề chính là các CLB ở Úc hay Qatar chưa xúc tiến quyết liệt để có cầu thủ VN là lý do các CLB VN chưa thật cởi mở về việc chuyển nhượng. Nhưng có thể dần dần thì quan điểm này với các CLB VN sẽ thay đổi, giống như các CLB của Thái Lan trước đây khá dè dặt trước khi xem việc cho cầu thủ ngôi sao ra nước ngoài thi đấu là rất cần thiết.

tin liên quan

Công Phượng mang áo số 23 tại Incheon United
Trong bộ cánh trẻ trung, với quần jean xanh và chiếc áo khoác da màu đen mạnh mẽ, Công Phượng muốn khẳng định tại Incheon United để chứng tỏ bản thân và giới thiệu bóng đá Việt Nam ra thế giới.
Hiện tại ở VN, chỉ có mỗi CLB HAGL là đi tiên phong trong xu hướng cho các ngôi sao xuất sắc nhất ra nước ngoài thi đấu vì mục đích lâu dài hơn. Đó là ngoài việc thu lợi nhuận không ít từ việc cho mượn hoặc chuyển nhượng, thì bản thân cầu thủ cũng sẽ thu lượm rất nhiều kinh nghiệm quốc tế cho sự nghiệp của mình trước khi sau này có cơ hội quay về VN hoặc CLB cũ để truyền lại kinh nghiệm cho lứa cầu thủ trẻ kế cận để có bước tiến xa hơn.
Thủ môn Văn Lâm đến Muangthong United đã gây sốt với báo chí Thái Lan Chụp màn hình
Vì thế, với bước đi hiện nay khi Công Phượng, Xuân Trường và Văn Lâm đang chơi bóng ở Thái Lan và Hàn Quốc, nếu họ tạo thêm cú hích như từng thể hiện ở tuyển VN tại Asian Cup thì chắc chắn sắp tới cuộc đua cầu thủ Việt sang K-League cũng không kém gì cầu thủ Thái hiện đến J-League.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.