Tham vọng dang dở của HLV Shin Tae-yong

31/03/2023 13:05 GMT+7

Việc Indonesia bị tước quyền đăng cai vòng chung kết U.20 World Cup 2023 là đòn giáng mạnh vào tham vọng của HLV Shin Tae-yong.

"Tôi có thể làm gì được nữa đây? Tôi chỉ ở trong phòng một mình. Tôi không muốn gặp cầu thủ và cho họ thấy sự buồn bã của mình. Các cầu thủ bị tổn thương và rất sốc. Tôi đau đớn, cảm thấy có lỗi và cảm giác rất nặng nề với các cầu thủ. Tôi còn chuẩn bị gì nữa đây sau 3 năm và 6 tháng? Được dự World Cup có thể sẽ là bước tiến phát triển mang tính đột phá cho bóng đá Indonesia. Thật tiếc khi đánh mất hy vọng và ước mơ của các cầu thủ theo cách này", HLV Shin Tae-yong chia sẻ sau khi Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai U.20 World Cup 2023, dù giải đấu này đã cận kề.

Tham vọng dang dở của HLV Shin Tae-yong - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong

DETIKCOM

HLV Shin Tae-yong đã nói ngắn gọn nỗi đau của ông và bóng đá Indonesia trong hai chi tiết. Thứ nhất là khoảng thời gian 3 năm 6 tháng, khi U.20 Indonesia đã chuẩn bị cật lực cho vòng chung kết U.20 World Cup. Dịch bệnh khiến giải đấu bị hoãn lại 2 năm, làm chậm trễ giấc mơ của 1 lứa cầu thủ. Indonesia đã đào tạo một lứa mới, đầu tư tập huấn nước ngoài cho mục tiêu World Cup.

Thứ hai là, thực tế bóng đá Indonesia khó hy vọng làm nên chuyện ở giải U.20 thế giới. U.20 Myanmar hay U.20 Việt Nam, những đội từng dự giải, đều bị loại ở vòng bảng với vị trí cuối cùng. Tuy nhiên, tổ chức U.20 World Cup vẫn là cú hích cần thiết cho bóng đá Indonesia sau gần một thập kỷ chìm trong bê bối và khủng hoảng, như lệnh cấm dự vòng loại World Cup 2018, thảm họa giẫm đạp ở Kanjuruhan hay cáo buộc bán độ ở một số đội bóng.

Nếu tổ chức thành công U.20 World Cup, bóng đá Indonesia sẽ phần nào lấy lại uy tín và hình ảnh. U.20 cũng là độ tuổi cửa ngõ để cầu thủ bước từ ngưỡng trẻ lên chuyên nghiệp, nên càng đóng vai trò quan trọng để nâng tầm bóng đá trẻ Indonesia. Ông Shin Tae-yong hiểu rõ tầm quan trọng của dự án này khi ông được giao huấn luyện cả đội tuyển quốc gia, U.23 lẫn U.20 Indonesia. 

Nếu U.20 World Cup được tổ chức, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ trở lại sân chơi thế giới (dù chỉ là cấp độ trẻ) sau 5 năm chờ đợi. Đó là điểm giao thoa giữa tham vọng của bóng đá Indonesia và tham vọng của cá nhân HLV Shin Tae-yong, nhưng kể từ giờ, mọi toan tính đã trở thành dang dở.

Tham vọng dang dở của HLV Shin Tae-yong - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong có hơn 3 năm thăng trầm cùng các cấp độ đội tuyển Indonesia

PSSI

Gần 4 năm nắm quyền, HLV Shin Tae-yong để lại không ít dấu ấn. Ông đưa đội tuyển Indonesia lọt vào lần lượt chung kết và bán kết AFF Cup 2020, 2022 và vòng chung kết Asian Cup 2023, giúp U.20 Indonesia có vé dự vòng chung kết U.20 châu Á, giành huy chương đồng SEA Games 31 cùng U.23 Indonesia. Dù chưa thể đưa bóng đá Indonesia lập tức bắt kịp Việt Nam, Thái Lan như tuyên bố, nhưng quả thực, các đội tuyển xứ vạn đảo đã chuyển mình dưới bàn tay huấn luyện của ông Shin Tae-yong.

Cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc mạnh dạn gạt bỏ cựu binh, đôn lứa U.20 và U.23 lên đội tuyển Indonesia ngay khi tiếp quản đội bóng vào năm 2020. Ông tuyên bố những cầu thủ không đủ trình độ khoác áo đội tuyển bị loại, để nhường chỗ cho những cái tên giàu khát vọng hơn. Nhờ bệ đỡ của HLV Shin Tae-yong, nhiều tài năng như Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Marselino Ferdinan, Ricky Kumbaya lần lượt được trọng dụng. Chiến lược gia được báo chí ca ngợi là "tắc kè hoa chiến thuật" biến Indonesia từ đội bóng tùy hứng và vô kỷ luật trở thành tập thể gắn kết và đồng đều.

Tham vọng dang dở của HLV Shin Tae-yong - Ảnh 3.

HLV Shin Tae-yong có thể sớm rời đi nếu đội tuyển Indonesia bị cấm dự vòng loại World Cup 2026.

PSSI

Tất nhiên, đội tuyển Indonesia hay nền bóng đá nước này vẫn có cái ngưỡng chưa thể vượt, và U.20 World Cup 2023 được kỳ vọng là thác nước để thầy trò HLV Shin Tae-yong vượt vũ môn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng học trò đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sân chơi này, với các chuyến tập huấn dài ngày, hay mới nhất là đá giao hữu ở châu Đại Dương. Dù vậy, việc Indonesia bị tước quyền đăng cai giải đấu có thể đánh dấu cho sự sụp đổ hàng loạt của những dự án mà HLV Shin Tae-yong đang thực hiện.

Trước mắt nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn SEA Games, vòng loại U.23 châu Á 2024, vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023. Nhưng, bóng đá Indonesia còn một bi kịch nữa khi đối diện nguy cơ bị FIFA trừng phạt. 8 năm trước, đội tuyển xứ vạn đảo bị xóa tên khỏi vòng loại World Cup 2018 do để chính trị can thiệp vào bóng đá. Ám ảnh đó có thể lặp lại. Trong trường hợp đội tuyển Indonesia bị cấm thi đấu, đó gần như là dấu chấm hết cho cuộc hành trình của ông Shin, người vốn chỉ còn hợp đồng đến hết năm 2023.

Nếu vậy, HLV Shin Tae-yong sẽ khép lại chặng đường ở Indonesia bằng cái kết buồn. Với những nỗ lực, có lẽ cựu chiến lược gia của đội tuyển Hàn Quốc mong muốn và xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.