Thành lập CLB phóng viên Công thương

28/06/2023 13:33 GMT+7

Sáng nay, 28.6, Hội Nhà báo TP.HCM công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ (CLB) phóng viên Công thương và ra mắt Ban Chủ nhiệm lâm thời CLB này.

Đây là CLB phóng viên chuyên ngành thứ 7 của Hội Nhà báo TP.HCM. Các CLB phóng viên đang hoạt động gồm: CLB phóng viên Thể dục Thể thao, CLB phóng viên Nội chính, CLB phóng viên Văn hóa - Văn nghệ, CLB phóng viên Du lịch, CLB phóng viên Kinh tế Nông nghiệp và CLB phóng viên Ảnh Báo chí.

Thành lập CLB phóng viên Công thương - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nhà báo TP.HCM, Sở Công thương và cơ quan báo chí cùng các thành viên Ban chủ nhiệp CLB phóng viên Công thương

CLB phóng viên Công thương

Theo Quyết định số 17/QĐ-HNB ngày 27.6.2023 của Hội Nhà báo TP.HCM, Ban Chủ nhiệm lâm thời CLB phóng viên Công thương gồm 6 thành viên, nhà báo Trần Hoàng, Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn là Chủ nhiệm.

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM phát biểu chào mừng tại lễ ra mắt CLB phóng viên Công thương, cho biết: Hoạt động của các CLB phóng viên chuyên ngành do hội thành lập trong những năm qua đã có nhiều hoạt động tích cực, bổ ích và thiết thực cho các hội viên, giúp các hội viên gặp gỡ, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và tương tác với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp. 

Các hoạt động của hội viên trong các CLB phóng viên chuyên ngành đã và đang được Hội Nhà báo Việt Nam cũng như các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao, mang nét đặc trưng của TP.HCM, nơi vốn quy tụ nhiều người làm báo nhất cả nước và nhiều CLB có tuổi đời hàng chục năm, có uy tín trong làng báo.

Ngành công thương hiện nay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của TP.HCM, theo Cục Thống kê, trong quý 1/2023 vừa qua, thương mại dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 66,2%, tiếp đến là công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 20,1%, tức tính chung công thương chiếm hơn 80% kinh tế thành phố. 

Trong lĩnh vực báo chí TP.HCM, lực lượng phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia viết, tác nghiệp trong ngành công thương đang chiếm số đông nhưng cho tới nay chưa có một CLB phóng viên chuyên ngành này. Đây là lý do Hội Nhà báo TP.HCM quyết định thành lập CLB phóng viên Công thương, nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên trong lĩnh vực này.

"Mục đích của chúng tôi là tăng cường thông tin nhiều hơn nữa cho ngành công thương Việt Nam. Thông tin tuyên truyền tạo cầu nối tin cậy giữa cơ quan chức năng - doanh nghiệp - người tiêu dùng các vấn đề liên quan đến công nghiệp, thương mại, tiêu dùng và hội nhập kinh tế quốc tế" - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhấn mạnh.

Thành lập CLB phóng viên Công thương - Ảnh 2.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM, đại diện Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông; các hội doanh nghiệp, hội ngành nghề, CLB doanh nhân, doanh nghiệp và đại diện các cơ quan báo chí

CLB phóng viên Công thương

Tại lễ ra mắt CLB phóng viên Công thương, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết sở sẽ chủ động cung cấp, chia sẻ thông tin kịp thời đến các phóng viên báo chí. "Sự phát triển của ngành công thương, sự thành công của doanh nghiệp TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung có phần đóng góp không nhỏ của các anh chị phóng viên ngành công thương. Ngoài các thông tin phản ánh chính xác, kịp thời về những khó khăn vướng mắt, còn có những bài viết phản biện về cơ chế chính sách, đề xuất các giải pháp để ngành công thương đưa ra những kế hoạch, chiến lược phát triển" - lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.