Thành phố Auckland nơi tổ chức World Cup lại xảy ra nổ súng, 2 người nguy kịch

Thành phố Auckland nơi tổ chức World Cup lại xảy ra nổ súng, 2 người nguy kịch

04/08/2023 12:10 GMT+7

Thêm một vụ nổ súng nữa lại xảy ra ở trung tâm thành phố Auckland (New Zealand) vào tối 3.8.2023 khiến 2 người nguy kịch. Trước đó, một vụ xả súng vào ngày 20.7 cũng ở khu vực này đã khiến 3 người chết.

Báo The Guardian tối 3.8.2023 đưa tin, 2 người đang nguy kịch sau một vụ nổ súng ở thành phố Auckland (New Zealand) - nơi đang tổ chức vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023. Đây là vụ nổ súng thứ hai tại Auckland chỉ trong vòng 2 tuần trong thời gian diễn ra World Cup.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút tối 3.8 (theo giờ địa phương), cảnh sát nhận được cuộc gọi báo về một cuộc ẩu đả trên phố Queen ở trung tâm thành phố Auckland.

Thành phố Auckland nơi tổ chức World Cup lại xảy ra nổ súng, 2 người nguy kịch - Ảnh 1.

Xe cảnh sát xuất hiện tại hiện trường

NZHerald

Giao tranh đã nổ ra giữa một nhóm người trước khi một người rút súng và bắn liên tiếp nhiều phát. Một nạn nhân bị bắn vào đầu và người còn lại bị bắn vào bụng. Cả hai được đưa đến bệnh viện tại Auckland trong tình trạng nguy kịch. Người đàn ông nổ súng được cho là đã đi khỏi hiện trường. Rất đông cảnh sát đã có mặt và phong tỏa khu vực này suốt đêm.

Cảnh sát nhận định vụ nổ súng là một sự cố cá biệt và không có thêm rủi ro đối với cộng đồng.

Trước đó, hôm 20.7, một vụ xả súng đã xảy ra tại một địa điểm gần đó và khiến 3 người chết ngay trước giờ khai mạc World Cup nữ 2023. Auckland là một trong những thành phố tại New Zealand đăng cai tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng từng đóng quân ở thành phố này.

Thành phố Auckland nơi tổ chức World Cup lại xảy ra nổ súng, 2 người nguy kịch - Ảnh 2.

Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tuần khu vực này xảy ra nổ súng

NZHerald

Bạo lực súng đạn hiếm khi xảy ra ở New Zealand. Quốc gia này đã thắt chặt luật sử dụng súng sau khi một tay súng giết chết 51 tín đồ Hồi giáo ở Christchurch vào năm 2019. Đây cũng là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong thời bình của quốc gia châu Đại dương này.

Chính phủ New Zealand đã cấm tất cả các loại súng bán tự động kiểu quân sự và các loại vũ khí tương tự trong cùng năm đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.