Thêm thảm họa di dân: 27 người chết chìm tại eo biển Manche

La Vi
La Vi
25/11/2021 19:30 GMT+7

Giới chức Anh và Pháp đã đổ lỗi cho nhau sau vụ chìm thuyền di cư khiến ít nhất 27 người chết khi đang cố gắng vượt qua eo biển Manche đầy nguy hiểm.

Ít nhất 27 người di cư đã thiệt mạng trong khi đang cố gắng vượt qua eo biển Manche từ Pháp sang Anh hôm 24.11.

Đây là thảm họa nghiêm trọng nhất được ghi nhận liên quan đến vấn đề di dân vượt qua eo biển, vốn đã gây căng thẳng kéo dài giữa hai nước.

Những người di cư được đưa vào bờ sau khi vượt qua eo biển

reuters

Các ngư dân địa phương cho biết nhiều người di cư rời bờ biển Pháp vào hôm 24.11 để tận dụng lúc biển đang lặng sóng.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cùng ngày cho hay chiếc thuyền này đã bị xì hơi sau đó.

Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi Pháp nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn dòng người di cư.

"Tôi kêu gọi đối tác trên toàn khu vực, bây giờ là lúc tất cả chúng ta phải đứng lên, hợp tác, làm mọi thứ có thể để triệt phá các băng nhóm đang thoát tội giết người theo đúng nghĩa đen".

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cáo buộc Anh chính trị hóa vấn đề vì lợi ích trong nước.

Trong một tuyên bố, ông Johnson cho biết ông và người đồng cấp Pháp đã đồng ý nỗ lực hơn nữa nhằm ngăn chặn các vụ vượt eo biển trong tương lai.

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 4 kẻ buôn người liên quan đến vụ việc. Hiện tại, quốc tịch và danh tính của những nạn nhân vẫn chưa được công khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.