Theo chân lính Israel vào đường hầm Hamas

Theo chân lính Israel vào đường hầm Hamas

La Vi
La Vi
24/11/2023 08:00 GMT+7

Quân đội Israel hôm 22.11 đã cho hãng tin Reuters và các nhà báo khác xem một đường hầm trong khu phức hợp Bệnh viện Al Shifa ở Gaza, nơi mà họ nói là trụ sở của chỉ huy Hamas. Chuyến đi diễn ra sau nhiều tuần hỗn loạn tại bệnh viện.

Ngày 22.11, quân đội Israel cho phóng viên xem đường hầm mà họ cho là nơi ẩn náu của chiến binh Hamas phía dưới bệnh viện Al Shifa.

Israel lâu nay luôn cáo buộc Hamas sử dụng bệnh viện làm vỏ bọc cho một sở chỉ huy. Hamas phủ nhận cáo buộc này.

Đại tá Elad Tsuri của Israel cho biết: “Chúng tôi đã tìm được một tuyến đường khác đi về phía bắc từ bệnh viện, để sau khi Hamas tấn công hoặc làm gì đó thì có thể đi qua đường hầm trong thành phố, ngay bên trong trường mẫu giáo mà chúng tôi tìm thấy, họ có thể đi xuống bên dưới đường hầm và đến chính xác nơi này, bên dưới tòa nhà Qatar, và đó là cách họ sống sót".

Israel nói chiến binh Hamas trốn bên trong đường hầm bệnh viện Al Shifa - Ảnh 1.

Binh sĩ Israel đứng gần lối vào đường hầm tại khu phức hợp Bệnh viện Al Shifa

REUTERS

Đường hầm có phòng tắm, nhà bếp, và phòng họp được trang bị máy lạnh.

Israel phải đối mặt với nhiều chỉ trích quốc tế về cuộc chiến ở Gaza, bao gồm cả cuộc tấn công vào bệnh viện.

Israel khởi động chiến dịch tấn công vào Gaza sau khi lực lượng Hamas bất ngờ đột kích vào Israel, giết chết khoảng 1.200 người, phần lớn là dân thường, và bắt giữ khoảng 240 con tin.

Theo văn phòng truyền thông của Hamas, những đợt không kích, pháo kích và tấn công trên bộ của Israel vào Gaza cho đến nay đã làm hơn 14.500 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 6.000 trẻ em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.