Thủ môn U.22 Thái Lan xin lỗi vì đã đấm người, AFC điều tra vụ hỗn chiến đáng xấu hổ

Văn Trình
Văn Trình
17/05/2023 21:38 GMT+7

Chiều ngày 17.5, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết, đang điều tra "các hành vi bạo lực" sau hai vụ ẩu đả tập thể và 7 chiếc thẻ đỏ đã phá hỏng trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32.

U.22 Indonesia đã đánh bại U.22 Thái Lan 5-2 sau trận đấu kéo dài hơn 120 phút tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Dù màn so tài đã kết thúc, tuy nhiên dư âm từ màn đụng độ giữa 2 đội bóng ở trận chung kết SEA Games 32 vẫn còn đó. Cả 2 đội đều bị CĐV không chỉ trong khu vực mà còn cả quốc tế chê trách vì hành vi phi thể thao.

Đáng chú ý, trong sáng ngày 17.5, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã phải xin lỗi và tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra riêng để xoa dịu dư luận. Đồng thời, FAT cũng tuyên bố sẽ không nương tay với bất kỳ cá nhân nào đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Thái Lan.

AFC sẽ vào cuộc và xử phạt màn ẩu đả tại trận chung kết SEA Games 32 - Ảnh 1.

AFC sẽ vào cuộc để điều tra vụ ẩu đả

NGỌC LINH

Chứng kiến những gì đã xảy ra tại sân Olympic, AFC cũng đã lên tiếng về vụ việc. Chiều ngày 17.5, người phát ngôn của AFC tuyên bố, cơ quan này sẽ điều tra vụ việc và sẽ có những án phạt. AFC thông báo: “AFC thất vọng với những vụ mất kiểm soát tại trận chung kết bóng đá SEA Games. AFC nhấn mạnh tầm quan trọng của lối chơi công bằng, tôn trọng lẫn nhau và tinh thần thể thao, đồng thời không khoan nhượng đối với tất cả các hành vi bạo lực đe dọa đến sự toàn vẹn về thể chất của các cầu thủ và quan chức".

Thủ môn của U.22 Thái Lan, Sophonwit Rakyai đã nhận một tấm thẻ đỏ vì anh này đã chạy nửa sân chỉ để tung một cú đấm vào đối thủ. Trong ngày 16.5, anh bị các CĐV của Thái Lan chỉ trích một cách thậm tệ. Trong chiều ngày 17.5, cầu thủ trẻ này đã đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân của mình.

AFC sẽ vào cuộc và xử phạt màn ẩu đả tại trận chung kết SEA Games 32 - Ảnh 2.

Thủ môn của U.22 Thái Lan chạy nửa sân để đấm một cầu thủ của U.22 Indonesia

AFP

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 17.5: Nhìn lại hành trình cảm xúc, khẳng định vị thế thể thao Việt Nam

Sophonwit Rakyai viết: “Tôi là Sophonwit Rakyai, thủ môn của U.22 Thái Lan dự SEA Games 2023. Trong trường hợp có hình ảnh cho rằng tôi có hành vi ẩu đả với các cầu thủ Indonesia, tôi xin nhận đây là một sai lầm liều lĩnh của mình. Trước hết tôi phải xin lỗi các đồng đội, ban huấn luyện và quan trọng nhất là tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

Trong trường hợp đó, các cầu thủ Indonesia chạy đến đấm đồng đội tôi. Đánh xong, anh ta chạy vào nhóm hỗn chiến và tiếp tục tấn công những người khác. Tôi thừa nhận lúc anh ta đấm bạn đó, tôi không thể kìm chế được bản thân, có rất nhiều áp lực trong vài phút. Ở đây dùng cảm tính là lỗi của cá nhân tôi.

Chắc hẳn tất cả người dân Thái Lan đều không hài lòng và thất vọng, tôi xin gửi lời xin lỗi đến gia đình mình, những người ủng hộ tôi. Sự kiện này sẽ cho tôi một trải nghiệm khó quên và chắc chắn sẽ không xảy ra lần nữa đối với tôi. Tuy nhiên, tôi không biết làm gì khác ngoài việc xin lỗi và nhận lỗi lầm của mình. Tôi sẵn sàng để cải thiện phát triển hơn nữa”.

AFC sẽ vào cuộc và xử phạt màn ẩu đả tại trận chung kết SEA Games 32 - Ảnh 3.

Sophonwit Rakyai cho biết bản thân không biết làm gì khác ngoài xin lỗi

NGỌC LINH

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.