Thủ tướng: ‘Nếu vướng mắc SEA Games 31 vượt thẩm quyền, báo cáo cấp trên xem xét’

18/04/2022 12:17 GMT+7

Sau khi đến thăm các đội tuyển, cũng trong sáng 18.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc và tổ chức SEA Games 31 tại Cung điền kinh Hà Nội, sân Mỹ Đình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về áp lực rất lớn về mặt thời gian với các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức lễ khai mạc SEA Games 31. Thủ tướng đề nghị các cơ quan rà soát, bảo đảm các chế độ, chính sách phù hợp, điều kiện tập luyện cho các diễn viên tham gia lễ khai mạc trong bối cảnh “chạy đua với thời gian thì phải chạy nhanh hơn, mất nhiều công sức hơn”.

Thủ tướng kiểm tra sân Mỹ Đình thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Các cơ quan liên quan cũng phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để thể hiện tốt nhất các ý tưởng của chương trình, nếu gặp vướng mắc thì xử lý theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên xem xét, quyết định.

Chia sẻ với khó khăn của các cơ quan, các diễn viên tham gia chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý lễ khai mạc phải là một điểm nhấn đặc sắc của SEA Games, sử dụng hiệu quả các yếu tố công nghệ, thể hiện được truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, ý chí, trí tuệ, phẩm chất, tinh thần của con người, dân tộc Việt Nam, để lại ấn tượng sâu đậm, tốt đẹp trong lòng bạn bè, đối tác quốc tế và nhân dân cả nước.

Thủ tướng đặt những câu hỏi chi tiết liên quan đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại sân vận động Mỹ Đình

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Thủ tướng chứng kiến màn biểu diễn của các tuyển thủ quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Thủ tướng chỉ đạo công tác chuẩn bị lễ khai mạc SEA Games 31

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Theo kế hoạch dự kiến, sau lễ diễu hành của 11 đoàn dự SEA Games 31 tại lễ khai mạc vào đêm 12.5 tại sân Mỹ Đình, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tuyên bố khai mạc đại hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.