Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ Quảng Trị

23/09/2015 14:06 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa khai mạc vào sáng nay (23.9) tại TP.Đông Hà.

(TNO) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa khai mạc vào sáng nay (23.9) tại TP.Đông Hà.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt các mục tiêu đề raThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt các mục tiêu đề ra
Dự đại hội cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn có Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh, lãnh đạo các Bộ ngành T.Ư và 333 đại biểu đại diện cho gần 4 vạn Đảng viên tại Quảng Trị.
Sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị trình bày báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa 15, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Song, Thủ tướng yêu cầu đại hội cần nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá đúng tình hình, rằng Quảng Trị có trình độ phát triển kinh tế xã hội chưa tương xứng với tiềm năng vốn có.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015- 2020 có sự tham gia của 333 đại biểu (47 đại biểu đương nhiên, 286 đại biểu được bầu) đại diện cho gần 4 vạn Đảng viên tại Quảng TrịĐại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có sự tham gia của 333 đại biểu đại diện cho gần 4 vạn Đảng viên tại Quảng Trị
Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu “phấn đấu đến năm 2020 Quảng Trị sẽ đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước” của đại hội đề ra là rất bức thiết nhưng để thực hiện được cần sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của cả tập thể. Chính vì thế Thủ tướng đã yêu cầu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cần phải quan tâm đến một số vấn đề then chốt trong nhiệm kỳ tới, trong đó có: Xác định việc thực hiện phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm (khai thác tiềm năng khu vực hành lang kinh tế đông tây, khu kinh tế Đông Nam của tỉnh, các khu kinh tế biên giới Việt Lào...); Kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, cải thiện đời sống nhân dân; Tăng cường đảm bảo trật tự an ninh mọi mặt của xã hội và tăng cường công tác xây dựng Đảng, giữ vững khối đoàn kết...
Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu sẽ tiến hành các bước để bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16. Sau khi có kết quả, tối cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa 16 sẽ họp lần thứ nhất để bầu ra Ban thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.