Thủ tướng Thái Lan nói chính quyền quân sự Myanmar 'giảm sức mạnh', kêu gọi đối thoại

Thủ tướng Thái Lan nói chính quyền quân sự Myanmar 'giảm sức mạnh', kêu gọi đối thoại

La Vi
La Vi
09/04/2024 16:54 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Srettha nói với hãng tin Reuters rằng hiện là thời điểm phù hợp để mở các cuộc đối thoại với Myanmar khi chính quyền quân sự đang suy giảm thế lực trước phong trào nổi dậy.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm 7.4 bình luận rằng lúc này là thời điểm phù hợp để thảo luận với Myanmar. Lý do là vì ông cho rằng chính quyền quân sự của nước này đang "giảm sức mạnh" so với thời điểm họ lên nắm quyền hồi năm 2021.

"Đứng trước kẻ đang thua thì ta nghiền nát họ, hay ta nói chuyện với họ? Tôi nghĩ là vế sau. Ngay cả khi họ đang thất thế thì họ vẫn có sức mạnh, họ có vũ khí. Nhưng nếu họ biết mình đang thua hoặc yếu hơn đối thủ, có lẽ đã đến lúc phải tiếp cận họ để đạt một thỏa thuận. Và có lẽ đó, có lẽ là lúc để họ nhận ra rằng có lẽ quyết định sáng suốt có thể được đưa ra, đặt người dân Myanmar lên trên hết", Thủ tướng Thái Lan trả lời phỏng vấn với Reuters.

Tình hình Myanmar đang bất ổn khi phong trào nổi dậy bùng lên ở nhiều nơi.

Các liên minh vũ trang chống chính quyền đã giành quyền kiểm soát một số đồn quân sự và thị trấn, bao gồm các khu vực của một thị trấn trọng điểm ở biên giới với Thái Lan vào cuối tuần qua.

Myanmar đang xảy ra nhiều cuộc nổi dậy ở khắp nơi

Myanmar đang xảy ra nhiều cuộc nổi dậy ở khắp nơi

Reuters

Thái Lan đã nhiều lần tiếp xúc với Myanmar kể từ khi ông Srettha lên nắm quyền vào tháng 8 năm ngoái.

Thái Lan cung cấp viện trợ cho Myanmar theo một sáng kiến nhân đạo nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán giữa các phe tham chiến.

Ông Srettha cho biết Myanmar rất quan trọng đối với Thái Lan và ông cùng các quan chức Thái Lan khác đã nói chuyện với nhiều bên liên quan ở Myanmar cũng như các đối tác quốc tế bao gồm Trung Quốc và Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.