Tiền vệ Stefano Lilipaly: "Indonesia muốn làm gì đó để thắng được Việt Nam"

14/10/2019 19:00 GMT+7

Tiền vệ Stefano Lilipaly thừa nhận Indonesia kém thế hơn, nhưng có lợi thế sân nhà Bali và sẽ dốc sức lấy lại danh dự để đánh bại Việt Nam ở trận đấu lúc 18 giờ 30 ngày 15.10 tại Bali trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 .

Tiền vệ nhạc trưởng Stefano Lilipaly là một trong 4 tuyển thủ Indonesia đang khoác áo CLB Bali United. Anh chia sẻ: "Trận gặp Việt Nam sẽ không dễ dàng. Việt Nam rất mạnh. Họ đã hòa trên sân Thái Lan và thắng Malaysia.
Đó thực sự là đội bóng tổ chức tốt và rất đáng gờm. Indonesia cần quên đi những trận không tốt vừa qua để chuẩn bị tinh thần mạnh mẽ để đối đầu với Việt Nam. Chúng tôi biết mình thiếu gì và sẽ dốc hế sức ở trận ngày mai.
Không dễ để Việt Nam tới đây và có chiến thắng. Indonesia đã phải trải qua chặng bay dài từ UAE về. Toàn đội đã nghỉ ngơi và tập luyện tốt nhất có thể. Chúng tôi muốn làm được ít gì đó để sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam".

Tiền vệ Stefano Lilipaly và HLV Simon McMenemy trong buổi họp báo trước trận Indonesia - Việt Nam

Độc Lập

Anh nói thêm: "Trận đấu này, Indonesia được chơi trên sân nhà. Dù là đá ở Bali hay Jakarta thì cũng là sân nhà của chúng tôi. Cá nhân tôi càng thoải mái vì Kapten I Wayan Dipta Stadium là sân nhà của CLB Bali United nơi tôi đang thi đấu.
Tôi tin rằng CĐV Bali sẽ ủng hộ nhiệt tình cho đội tuyển Indonesia. Điều quan trọng là chúng tôi phải cùng nhau gặt hái được kết quả tốt trước Việt Nam".
Bali United đang là CLB dẫn đầu giải vô địch quốc gia Indonesia với 10 điểm. CĐV nơi đây có tiếng nhiệt thành. Mọi trận đấu sân nhà của Bali United đều cháy vé. Đặc biệt, fan đảo ngọc cổ vũ nhiệt tình nhưng rất văn minh.

HLV Simon McMenemy bắt tay HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo chiều 14.10

Độc Lập

Hướng tới trận đấu có thể xem là quyết định số phận của HLV Simon McEnemy, tiền vệ này cho biết: "Việt Nam là đội bóng có chất lượng cao và là đối thủ khó chịu. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Nhưng chúng tôi biết mình phải làm sao. Trận đấu tới sẽ có nhiều thay đổi.
Indonesia muốn chiến thắng. Đây là trận đấu đỉnh cao với đối thủ hàng đầu. Indonesia muốn ghi bàn thắng nhưng sẽ phải rất cẩn trọng với các đường phản công lợi hại của Việt Nam".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.