Tiết lộ cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa HLV Pep Guardiola và tiền đạo Darwin Nunez

Giang Lao
Giang Lao
26/11/2023 08:37 GMT+7

HLV Jurgen Klopp là người can ngăn cuộc đấu khẩu nảy lửa bằng tiếng Tây Ban Nha giữa HLV Pep Guardiola và tiền đạo Darwin Nunez, sau trận Man City hòa Liverpool 1-1, ngày 25.11.

"Thực sự tôi không hiểu một từ nào trong cuộc cãi vã giữa họ. Tôi yêu cả hai và vì vậy tôi đã cố gắng làm dịu tình hình. Tôi hoàn toàn không liên quan, thật đáng ngạc nhiên!", HLV Jurgen Klopp (Liverpool) giải thích về cuộc đấu khẩu giữa HLV Pep Guardiola và tiền đạo Darwin Nunez, trên kênh Sky Sports sau trận đấu.

Tiết lộ cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa HLV Pep Guardiola và tiền đạo Darwin Nunez - Ảnh 1.

HLV Jurgen Klopp (thứ 3 từ trái qua) cố gắng làm dịu tình hình khi HLV Pep Guardiola (thứ 2 từ trái qua) và tiền đạo Darwin Nunez (phải) cãi vã

AFP

Khi kết thúc trận đại chiến Man City hòa Liverpool 1-1 ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh, tiền đạo Darwin Nunez của Liverpool và HLV Pep Guardiola (Man City) bắt tay và trao đổi nhau vài lời khá vui vẻ. Nhưng ngay sau đó họ đột ngột đổi thái độ, đấu khẩu với nhau dữ dội. Cuộc nói chuyện suýt trở thành cuộc ẩu đả, khi ngôi sao người Uruguay muốn hành hung chiến lược gia người Tây Ban Nha. HLV Jurgen Klopp nhanh chóng can thiệp và kéo cầu thủ của mình đi về phía phòng thay đồ.

Theo tờ MailOnline: "Cuộc đấu khẩu giữa Darwin Nunez và HLV Pep Guardiola bằng tiếng Tây Ban Nha, có thể chỉ là những lời khích bác nhau. Chưa rõ, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh có vào cuộc để xem xét họ đã nói gì, trước khi có biện pháp xử lý".

"Tôi nghĩ, đó chỉ là cảm xúc. Pep Guardiola muốn thắng, chúng tôi cũng muốn thắng. Cả 2 đội đều không đạt mục đích, nên rõ ràng không ai vui vẻ gì sau trận đấu và những điều này có thể xảy ra. Tôi không hiểu một từ nào trong cuộc nói chuyện giữa họ", HLV Jurgen Klopp chia sẻ.

Tiết lộ cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa HLV Pep Guardiola và tiền đạo Darwin Nunez - Ảnh 2.

Hình ảnh cuộc đấu khẩu giữa HLV Pep Guardiola (phải) và tiền đạo Darwin Nunez

CHỤP MÀN HÌNH

"Không có chuyện gì xảy ra cả", HLV Pep Guardiola nói trên kênh Sky Sports, khi được hỏi về cuộc cãi vã với Darwin Nunez. "Tôi không hề thất vọng. Tôi vô cùng hài lòng với màn trình diễn của Man City, vì sau 7 năm, chúng tôi biết Liverpool mạnh và khó nhằn như thế nào. Haaland đáng lẽ phải có bàn thứ 2 trong trận. Bóng đá là như vậy, khi chúng tôi không thể kết liễu họ thì sẽ phải trả giá", HLV Pep Guardiola bày tỏ.

Trận hòa trước Liverpool khiến Man City chấm dứt chuỗi 23 trận toàn thắng trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh. "Man xanh" (với 29 điểm) cũng mất ngôi đầu về tay Arsenal (30 điểm) thắng Brentford với tỷ số 1-0 ở trận đấu muộn vòng 13 rạng sáng 26.11. Liverpool xếp thứ 3 với 28 điểm, nhưng họ có thể bị soán ngôi nếu Tottenham (26 điểm) thắng Aston Villa lúc 21 giờ ngày 26.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.