Tình trạng khẩn cấp về thú y ở Brazil

Khánh Như
Khánh Như
24/05/2023 08:22 GMT+7

Theo Reuters, Brazil đã ban bố tình trạng khẩn cấp về thú y trong 180 ngày, sau khi nước này lần đầu phát hiện vi rút cúm gia cầm (H5N1) độc lực cao ở chim hoang dã.

Tình trạng khẩn cấp về thú y ở Brazil - Ảnh 1.

Brazil là nước xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới

REUTERS

Cụ thể, theo thông báo ngày 22.5, Brazil đã thành lập một trung tâm hoạt động khẩn cấp để điều phối, lập kế hoạch và đánh giá "các hành động quốc gia liên quan cúm gia cầm" nhằm ngăn viễn cảnh bị nước ngoài hạn chế thương mại.

Tính đến nay, Brazil, nước xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới, đã xác nhận 8 trường hợp nhiễm H5N1 ở chim hoang dã, trong đó có 7 ca ở bang Espirito Santo và 1 ca ở bang Rio de Janeiro. Dù các bang này chủ yếu nằm ở phía nam Brazil, cúm gia cầm ở các loài chim hoang dã đã lây lan sang các trang trại ở một số quốc gia lân cận.

Đại dịch tiếp theo có thể xuất hiện từ Brazil, vì sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.