Tòa án quốc tế bác bỏ phần lớn vụ kiện Nga của Ukraine

Tòa án quốc tế bác bỏ phần lớn vụ kiện Nga của Ukraine

Linh Trương
Linh Trương
01/02/2024 20:30 GMT+7

Các thẩm phán tại tòa án hàng đầu của Liên Hiệp Quốc hôm 31.1 kế luận Nga đã vi phạm các yếu tố của hiệp ước chống khủng bố, nhưng từ chối đưa ra phán quyết về yêu cầu do Kyiv đưa ra buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về vụ bắn hạ chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine vào năm 2014.

Các thẩm phán tại Tòa án Công lý Quốc tế hôm 31.1 đã bác bỏ hầu hết vụ kiện của Ukraine chống lại Nga, mặc dù họ kết luận Moscow đã vi phạm các yếu tố của hiệp ước chống khủng bố của Liên Hiệp Quốc.

Trong một thất bại pháp lý đối với Kyiv, Tòa án Công lý Quốc tế cũng bác bỏ yêu cầu bồi thường của Ukraine.

Chủ tịch Tòa án Công lý Quốc tế Joan Donoghue tuyên bố: "Tòa án không cho rằng việc cấp bất kỳ hình thức bồi thường nào mà Ukraine yêu cầu là cần thiết hoặc phù hợp."

Phiên xử xem xét cáo buộc của Kyiv rằng Moscow đã trang bị và tài trợ cho lực lượng ly khai, trong đó có những tay súng đã bắn hạ chuyến bay MH17 vào tháng 7.2014, khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Tòa án quốc tế bác bỏ phần lớn vụ kiện Nga của Ukraine- Ảnh 1.

Bên trong phiên toà vụ Ukraine kiện Nga bắn rơi máy bay MH-17 tại Toà ấn Công lý Quốc tế

REUTERS

Ukraine lập luận rằng Nga cung cấp hệ thống tên lửa bắn hạ máy bay.

Nga đã bác bỏ những cáo buộc về việc tài trợ và kiểm soát phe ly khai ở miền đông Ukraine, và gọi đó là chuyện hư cấu và "những lời dối trá trắng trợn".

Nhưng tòa án từ chối đưa ra phán quyết cụ thể về chuyến bay. Tòa cho rằng vi phạm tài trợ khủng bố chỉ liên quan đến tiền, không phải vũ khí hay đào tạo.

Về vấn đề phân biệt đối xử, các thẩm phán nhận thấy Moscow chưa làm đủ để hỗ trợ việc giáo dục tiếng Ukraine ở Crimea sau khi sáp nhập năm 2014.

Phán quyết của tòa án là chung cuộc và không thể kháng cáo. Tuy nhiên, tòa không có thẩm quyền thi hành phán quyết. Đại diện Ukraine nhấn mạnh phán quyết xác định Nga vi phạm luật pháp quốc tế.

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra hôm 1.2 nói: "Tòa án trên thực tế đã bác bỏ tất cả yêu cầu của Ukraine và công nhận rằng các chính sách của Nga phù hợp với Công ước. Không có sự phân biệt đối xử nào đối với người Tatar ở Crimea và người Ukraine ở Crimea".

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng "vụ kiện đã khép lại" và "Nga không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ biện pháp đặc biệt nào để thực thi phán quyết này. Mọi yêu cầu bồi thường của Ukraine đều bị từ chối".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.