Tôn vinh Tam Lang và Tài Em

29/01/2013 03:18 GMT+7

Trong lễ trao giải thưởng Fair Play của Báo Pháp Luật TP.HCM vào tối nay, BTC giải, Hội đồng thẩm định và đông đảo những người tham gia bầu chọn sẽ chính thức tôn vinh 2 gương mặt có những đóng góp tích cực và thể hiện hành vi đẹp trên sân cỏ cho bóng đá VN trong thời gian qua. Đó chính là cựu HLV trưởng Cảng Sài Gòn Phạm Huỳnh Tam Lang và cựu đội trưởng đội tuyển VN, CLB Đồng Tâm Long An Phan Văn Tài Em.

Trong lễ trao giải thưởng Fair Play của Báo Pháp Luật TP.HCM vào tối nay, BTC giải, Hội đồng thẩm định và đông đảo những người tham gia bầu chọn sẽ chính thức tôn vinh 2 gương mặt có những đóng góp tích cực và thể hiện hành vi đẹp trên sân cỏ cho bóng đá VN trong thời gian qua. Đó chính là cựu HLV trưởng Cảng Sài Gòn Phạm Huỳnh Tam Lang và cựu đội trưởng đội tuyển VN, CLB Đồng Tâm Long An Phan Văn Tài Em.

Với HLV Tam Lang, đó là người đã có nhiều đóng góp cho bóng đá VN trong suốt hơn 40 năm qua. Ông cũng được xem là một con người mẫu mực luôn quyết tâm thể hiện và xây dựng phong cách đẹp cho bóng đá VN ở cả 2 phương diện: cầu thủ và HLV. Khi là cầu thủ, Tam Lang chơi bóng đẹp, luôn nêu cao tư cách đạo đức bằng lối chơi hòa nhã, cống hiến, được nhiều người yêu mến. Còn khi là HLV, ông luôn chú trọng giáo dục cầu thủ thể hiện hành vi cao thượng trong thi đấu, loại trừ bạo lực và luôn cổ súy cho bóng đá sạch phát triển, được giới hâm mộ ngưỡng mộ.

Tài Em - Ảnh: Khả Hòa
Tài Em - Ảnh: Khả Hòa 

Còn với Tài Em, việc được tôn vinh chính nhờ người đội trưởng U.23 VN này dứt khoát nói không với tiêu cực trong sự cố bán độ của nhóm cầu thủ U.23 VN tại SEA Games 2005 Philippines. Tài Em sau đó còn thể hiện thái độ tố cáo những hành vi sai trái này lên BHL và trưởng đoàn, dẫn đến việc vào cuộc của cơ quan điều tra làm lộ ra mảng tối tiêu cực trong bóng đá VN. Việc tôn vinh Tài Em cũng là sự nhắc nhở của BTC và những người yêu mến bóng đá sạch với các cầu thủ, các quan chức, HLV và các đội bóng rằng, muốn bóng đá nước nhà đi lên cần phải có những con người lành mạnh, tâm huyết và có thái độ rõ ràng với những cái xấu.

HLV Tam Lang
HLV Tam Lang - Ảnh: Bạch Dương

Ngoài giải thưởng này, buổi lễ còn trao cho giải fair play trị giá 30 triệu đồng và 2 giải đồng hạng trị giá 10 triệu đồng cho 3 cá nhân lọt vào vòng chung kết là HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA), cầu thủ Võ Nhật Tân (ĐTLA) và trọng tài Võ Minh Trí (TP.HCM). Ngoài ra, 2 tập thể BTC giải U.21 Báo Thanh Niên và BTC, Hội CĐV Ninh Thuận cũng sẽ được trao kỷ niệm chương đồng hạng.

T.K

>> Emil Lê Giang ấn tượng với Tài Em
>> Tài Em không được gọi
>> Tài Em vẫn phải vắng mặt
>> Những cái nhất của Phan Văn Tài Em
>> Tiền vệ Phan Văn Tài Em: Thủ lĩnh thầm lặng
>> Đội tuyển VN: Tài Em không tập luyện
>> Như Thành và Tài Em không thể dự T&T Cup
>> Nguyễn Minh Phương: "Chúng tôi sẽ tặng Tài Em món quà cưới ý nghĩa nhất!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.