Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt - Đức, Chủ tịch VFF thăm đội tuyển nữ

23/06/2023 22:44 GMT+7

Ngày 23.6, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Tổng lãnh sự Việt Nam Lê Quang Long và ông Trần Văn Khoa, đại diện kiều bào Việt Nam tại Frankfurt đã có buổi gặp mặt, động viên tinh thần đội tuyển nữ Việt Nam trước trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức vào ngày mai (24.6).

Đội tuyển nữ Việt Nam có 3 tuần tập huấn tại Đức và Ba Lan để chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự VCK World Cup nữ 2023. Chia sẻ về sự chuẩn bị cho giải đấu lớn này, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: "Việc giành quyền tham dự VCK World Cup nữ 2023 là niềm vinh dự của bóng đá nữ Việt Nam. Ngay sau khi có được tấm vé tới giải đấu này, VFF đã có sự đầu tư kỹ lưỡng với các chuyến tập huấn chất lượng. Sắp tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thời gian tập huấn và làm quen sớm với điều kiện tại New Zealand cùng 2 trận đấu giao hữu trước đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Đây là một sự chuẩn bị kỳ công của VFF và ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt - Đức, Chủ tịch VFF thăm đội tuyển nữ - Ảnh 1.

Từ trái sang: HLV Mai Đức Chung, ông Trần Đăng Khoa, Tổng lãnh sự Việt Nam Lê Quang Long và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

VFF

Các đội tuyển tại châu Âu rất trân trọng đội tuyển nữ Việt Nam khi gửi lời mời thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu giao hữu trong thời gian vừa qua. Điều quan trọng là chúng ta thể hiện được cách chơi, tinh thần thi đấu, toàn đội là một tập thể gắn kết. Ban huấn luyện đã có những nghiên cứu và tính toán chiến thuật. VFF hy vọng các cầu thủ có thể thực hiện được đúng các ý đồ của HLV Mai Đức Chung và các cộng sự.

Cũng tại buổi gặp mặt, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Lê Quang Long bày tỏ sự vui mừng khi đội tuyển nữ Việt Nam sang tập huấn và thi đấu giao hữu tại Đức. "Thông qua chuyến tập huấn lần này, người dân tại Đức biết nhiều hơn đến Việt Nam. Các kiều bào Việt Nam tại đây cũng rất quan tâm và thường xuyên hỏi thăm tình hình của đội. Người hâm mộ đều đã chuẩn bị sẵn sàng để tới sân cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam đấu đội tuyển nữ Đức".

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt - Đức, Chủ tịch VFF thăm đội tuyển nữ - Ảnh 2.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (đứng) nhắn nhủ đến đội tuyển nữ Việt Nam

VFF

Thay mặt kiều bào Việt Nam tại Frankfurt (Đức), ông Trần Đăng Khoa cũng gửi tới toàn đội lời cổ vũ và những món quà là trái cây đến từ Việt Nam để các cầu thủ có được tinh thần vui vẻ, hứng khởi trước trận giao hữu quan trọng lúc 23 giờ 15 (giờ Việt Nam) ngày 24.6 trên sân Bieberer Berg, Offenbach.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.