Tổng thống Biden nói 'chuyện riêng' với Thủ tướng Israel giữa chiến sự ác liệt ở Gaza

Tổng thống Biden nói 'chuyện riêng' với Thủ tướng Israel giữa chiến sự ác liệt ở Gaza

Linh Trương
Linh Trương
25/12/2023 05:56 GMT+7

Israel tiếp tục tấn công nhóm Hamas hôm 23.12 nhằm cố gắng đạt được mục tiêu khó khăn là kiểm kiểm soát hoàn toàn miền bắc Gaza, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng viện trợ cho Gaza nhưng không ngừng yêu cầu ngừng bắn.

Các bác sĩ chăm sóc những người bị thương trong một căn lều ở thị trấn Jabalia khi chiến sự ở phía bắc Gaza tiếp tục ác liệt hôm 23.12. Người dân cho biết máy bay và xe tăng không ngừng ném bom và bắn pháo, trong lúc binh sĩ Israel có xe tăng yểm trợ tiến sâu vào thị trấn.

Diễn biến này theo sau lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc tăng viện trợ cho vùng đất Palestine, dù Hội đồng không yêu cầu ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 23.12 đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tình hình ở Israel và Gaza.

Tổng thống Biden nói: "Hôm nay tôi đã có cuộc nói chuyện dài với ông Netanyahu và đó là cuộc trò chuyện riêng tư".

Trước khi đến Trại David, Tổng thống Biden nói với các phóng viên rằng ông đã không yêu cầu Thủ tướng Netanyahu ngừng bắn.

Tổng thống Biden nói 'chuyện riêng' với Thủ tướng Israel giữa chiến sự ác liệt ở Gaza- Ảnh 1.

Ngôi nhà trở thành đống đổ nát sau cuộc tấn công của Israel ở Rafah, phía nam Dải Gaza

REUTERS

Mỹ, đồng minh chính của Israel, vẫn tiếp tục hỗ trợ nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo ngại về số người thương vong ngày càng tăng và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Văn phòng của ông Netanyahu trong một thông cáo cho biết nhà lãnh đạo Israel "đã nói rõ rằng Israel sẽ theo đuổi cuộc chiến cho đến khi tất cả các mục tiêu của họ đều đạt được trọn vẹn".

Bộ Y tế Palestine hôm 23.12 cho biết ít nhất 201 người Palestine thiệt mạng trong vòng 24 giờ trước đó, nâng số người chết lên hơn 20.000 người trong cuộc xung đột đã kéo dài 11 tuần.

Hàng nghìn thi thể khác được cho là vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Cánh vũ trang của Hamas cho biết họ đã tái sử dụng hai tên lửa chưa nổ do Israel phóng trước đó để phá hủy 5 xe tăng của Israel trong khu vực, gây thương vong cho các kíp lái xe.

Chưa thể xác minh thông tin này.

Israel cho biết hơn 140 binh sĩ của họ đã thiệt mạng kể từ khi nước này tiến hành cuộc tấn công trên bộ nhằm đáp trả cuộc đột kích của nhóm Hamas vào miền nam Israel. Trong vụ tấn công đó, 1.200 người thiệt mạng và 240 con tin bị đưa đến Gaza.

Hamas hôm 23.12 cho biết đã mất liên lạc với một nhóm được cho là chịu trách nhiệm về 5 con tin Israel. Theo Hamas, tình huống này xảy ra do các cuộc ném bom của Israel.

Hơn 100 con tin được cho là vẫn đang ở Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.