Tổng thống Hàn Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

25/06/2023 07:14 GMT+7

Sáng 24.6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân ăn sáng tại nhà hàng Lục Thủy (phố Lê Thái Tổ, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sau đó, Chủ tịch nước và Tổng thống cùng hai phu nhân dạo phố đi bộ Hồ Gươm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã giới thiệu với Tổng thống Yoon Suk Yeol về lịch sử, sự tích hồ Gươm, tháp Bút, cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn.

Tổng thống Hàn Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng ngắm hồ Gươm

Đậu Tiến Đạt

Trò chuyện với Tổng thống Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết hồ Gươm được xem là biểu tượng của Hà Nội, của khao khát hòa bình của dân tộc Việt Nam: trả gươm (cho rùa thần), cầm bút (tháp Bút viết lên trời xanh).

Tổng thống Yoon Suk Yeol cùng ngày đã đến thăm Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội của Samsung và dành thời gian đối thoại với thế hệ tương lai số Việt Nam - Hàn Quốc. Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh ý nghĩa về việc Việt Nam và Hàn Quốc nâng tầm mối quan hệ đối tác kỹ thuật số từ đối tác sản xuất trở thành đối tác trọng điểm trong nghiên cứu và phát triển; đồng thời khẳng định kế hoạch mở rộng quy mô các chương trình đào tạo nâng cao năng lực của thế hệ tương lai cũng như hỗ trợ tích cực cho các nghiên cứu hợp tác quốc tế giữa hai nước, từ đó tạo ra những giá trị mang tính đổi mới dựa trên nền tảng kết hợp năng lực kỹ thuật của hai quốc gia.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Việt Nam là đáp án cho các cuộc khủng hoảng toàn cầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.